Venezuela đóng cửa biên giới với Aruba, Bonaire và Curacao

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 20-2 đã thông báo quyết định của Chính phủ Venezuela tạm ngừng giao thiệp trên không và trên biển với các hòn đảo láng giềng gồm Aruba, Bonaire và Curacao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNW)

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNW)

“Chúng tôi đã quyết định tạm ngừng mọi chuyến bay tư nhân và thương mại cũng như giao thông hàng hải với các hòn đảo Aruba, Bonaire và Curacao”, bà Rodriguez nói.

Ngoài ra, Chính phủ Venezuela cũng quyết định xem xét lại mối quan hệ với các hòn đảo kể trên, Phó Tổng thống Venezuela cho biết thêm.

Theo bà Rodriguez, quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ Curacao quyết định nhận làm trung tâm tiếp nhận hàng viện trợ cho Venezuela.

Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực đã tuyên bố kế hoạch chuyển hàng viện trợ tới Venezuela vào ngày 23-2, theo đề nghị từ phe đối lập Venezuela.

Ba hòn đảo này cùng chung biên giới khu vực tây bắc với Venezuela và là các lãnh thổ của Vương quốc Hà Lan.

B.M (theo Xinhua)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39271502-venezuela-dong-cua-bien-gioi-voi-aruba-bonaire-va-curacao.html