Venezuela điều chỉnh giá xăng theo giá thị trường quốc tế

Ngày 20/9/2018, Tổng thống Venezuela N. Maduro đã tuyên bố rằng từ ngày 24/9/2018, Venezuela sẽ bắt đầu thực hiện quá trình chuyển đổi thử nghiệm sang giá xăng dầu gần với giá thị trường, tuy nhiên, giá chính xác chưa được thông báo.

Một trạm xăng của PDVSA

Tổng thống N. Maduro không nói rõ xăng ở Venezuela sẽ có giá bao nhiêu, chỉ hé lộ rằng giá bán của xăng nội địa sẽ phụ thuộc vào giá quốc tế. Ông cũng khẳng định, Venezuela thực hiện bước đi này chính là nhằm làm cho mafia quốc tế phải run sợ.

Người ta cho rằng nhà nước đồng thời sẽ lập ra một hệ thống trợ giá nhiên liệu cho những người có thẻ xã hội đặc biệt và đã đăng ký xe của mình trong cuộc điều tra dân số đang diễn ra tại Venezuela.

Kể từ ngày 24/9, một hệ thống mới để tính tiền xăng với kỹ thuật nhận dạng sinh trắc học qua chứng minh thư quốc gia sẽ được áp dụng tại tất cả các trạm xăng ở Venezuela.

Biện pháp này nhằm chống buôn lậu nhiên liệu sang Colombia (thiệt hại từ buôn lậu ước tính khoảng 18 tỷ USD/năm).

Venezuela được coi là quốc gia có xăng rẻ nhất trên thế giới, với mức giá không đáng kể là 0,00001 - 0.00006 bolivar mỗi lít tùy thuộc vào thương hiệu.

Theo tỷ giá chính thức hiện nay, 61,1 bolivars ăn 1 USD. Như vậy, với 1 USD, bạn có thể mua từ 1 đến 6 triệu lít xăng ở Venezuela.

Được biết, trong năm 2017, Venezuela đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng xăng. Lúc đó, Venezuela không có đủ nguyên liệu để chế biến xăng tại các nhà máy lọc hóa dầu của mình; do thiếu xăng, gần 100 trạm xăng ở thủ đô Caracas đã phải đóng cửa.

Trước tình hình đó, hai công ty dầu khí khổng lồ Rosneft và LUKOIL của Nga đã giúp quốc gia này bằng cách cung cấp các sản phẩm dầu mỏ như xăng, dầu diezel.

Tính đến ngày 23/12/2017, tại Venezuela chỉ còn có 2 nhà máy lọc dầu còn hoạt động, 80% năng lực chế biến của nước này đã bị đình trệ.

Do sự suy giảm nghiêm trọng trong khai thác dầu mỏ, hồi tháng 6/2018, Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) đã phải báo cáo lên chính phủ rằng có thể sẽ phải bắt đầu nhập khẩu dầu từ nước ngoài để chế biến xăng dầu tại các nhà máy lọc dầu của mình.

Bá Thủy

Theo RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/venezuela-dieu-chinh-gia-xang-theo-gia-thi-truong-quoc-te-515529.html