Venezuela đánh giá cao việc xây dựng lòng tin và thu hút đầu tư từ các nước ASEAN

Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Venezuela và Ủy ban Venezuela tại Caracas đã phối hợp tổ chức Hội thảo ASEAN tại Venezuela lần thứ 2.

Các đại biểu tại Hội thảo. (Nguồn: Correodelorinoco)

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Ruben Dario Molina, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Quốc gia Juan Arias Palacio, Vụ trưởng Vụ Dịch vụ Xuất khẩu - Bộ Du lịch và Ngoại thương lrnesto Celis, Đại sứ Venezuela được bố nhiệm tại Việt Nam Tatiana Pugh, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao 3 nước ASEAN tại Venezuela là Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cùng đại diện các bộ ban ngành của Venezuela hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, thương mại, du lịch.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Ruben Molina khẳng định, sau Hội thảo ASEAN tại Venezuela lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2018, Venezuela đã đạt được nhiều thành công trong việc củng cố mối quan hệ với các nước ASEAN ở cả lĩnh vực song phương và đa phương, Venezuela đã trở thành quan sát viên của ASEAN.

Ông Ruben nhấn mạnh, đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác theo cơ chế hợp tác tiểu vùng thành công, tạo tiền để cho Venezuela tham gia ký hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất quốc gia Juan Arias đánh giá cao tầm quan trọng của hội thảo lần này nhằm xây dựng lòng tin và thu hút đầu tư từ các nước ASEAN vào Venezuela trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cũng như giới thiệu tiềm năng của Venezuela ở các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, du lịch, khí đốt...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Đào Thành Chung đã điểm lại những thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong những năm vừa qua nhằm hướng tới thực hiện thành công Cộng đông ASEAN vào năm 2025 với chủ đề “Một tầm nhìn, Một bản sắc và Một cộng đồng”. ASEAN với hơn 620 triệu dân, GDP đạt hơn 3.000 tỷ USD, đã và đang trở thành một trong những tổ chức khu vực thành công nhất, đối tác ngày càng quan trọng của nhiều nước trên thể giới.

Đại sứ Đào Thành Chung cho rằng, Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng một ASEAN đoàn kết hơn, đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh. Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng. Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng” và đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Kết thúc Hội thảo là buổi giới thiệu sách của tác giả Venezuela: “Venezuela và ASEAN: Mối quan hệ thân thiết của tình hữu nghị và hợp tác Nam - Nam”.

Các đại biểu cũng đã tham quan các gian trưng bày giới thiệu đất nước, con người, thưởng thức ẩm thực của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và chiêm ngưỡng 20 gian trưng bày do các công ty, tổ chức của Venezuela giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật.

QT

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-danh-gia-cao-viec-xay-dung-long-tin-va-thu-hut-dau-tu-tu-cac-nuoc-asean-104880.html