Venezuela: Đại diện phe đối lập bị tố cáo biển thủ quỹ viện trợ nhân đạo

Hai đại diện của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido tại Colombia bị cáo buộc biển thủ quỹ dành cho hoạt động viện trợ nhân đạo, cũng như trợ giúp cho nhóm binh lính quân đội đào ngũ và chạy sang Colombia hồi tháng Hai vừa qua.

Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido. (Ảnh: CNN)

Theo tiết lộ của mạng tin Panam Post, hai nhân vật đối lập bị nghi ngờ tham nhũng là Rossana Barrera và Kevin Rojas sau khi các hóa đơn chi tiêu với số lượng lớn tiền của họ bị phát hiện, cũng như giấy tờ thanh toán khách sạn với giá cao bất thường.

Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã yêu cầu "đại sứ" của mình tại Bogota là Humberto Calderón Berti làm việc với cơ quan chức năng Colombia để điều tra và làm rõ nội dung tố cáo trên. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro cũng kiến nghị cần phải sớm điều tra về vụ việc, xác định trách nhiệm của các đối tượng liên quan

Hồi tháng Năm, khoảng 70 binh sỹ thuộc lực lượng vũ trang Venezuela và gia đình đã bị yêu cầu phải rời khỏi khách sạn nơi họ đang trú ngụ ở Colombia vì không đủ nguồn tiền thanh toán. Đây là nhóm binh sỹ đã đào ngũ sang Colombia hồi cuối tháng Hai sau khi kế hoạch đưa hàng viện trợ vào Venezuela của phe đối lập thất bại.

(theo TTXVN/Panam Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-dai-dien-phe-doi-lap-bi-to-cao-bien-thu-quy-vien-tro-nhan-dao-95966.html