Venezuela: Cố vấn thủ lĩnh phe đối lập từ chức vì cáo buộc 'xâm lược'

Ngày 11/5, hai cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido ở Venezuela đã từ chức sau khi bị Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc dính líu đến một âm mưu 'xâm lược' bất thành.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: USA News Today)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: USA News Today)

Ngày 11/5, hai cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido ở Venezuela đã từ chức sau khi bị Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc dính líu đến một âm mưu "xâm lược" bất thành của một nhóm lính đánh thuê.

Thông cáo của văn phòng báo chí cho hay "chiến lược gia chính trị Juan Jose Rendon và cấp phó Sergio Vergara đã đệ đơn từ chức" lên nhóm của ông Guaido.

Ông Guaido đã chấp nhận đơn từ chức của hai nhân vật này.

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tố cáo ông Guaido và Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau âm mưu xâm nhập bằng đường biển, diễn ra rạng sáng 4/5 ở vùng duyên hải miền Đông Venezuela./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/venezuela-co-van-thu-linh-phe-doi-lap-tu-chuc-vi-cao-buoc-xam-luoc/639713.vnp