Venezuela: Chính quyền Tổng thống Maduro bị cáo buộc 'đảo chính'

Tổng thống Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP , ngày 23/10, Quốc hội Venezuela do phe đối lập chiếm đa số tuyên bố rằng "chính quyền" của Tổng thống Nicolas Maduro đã thực hiện một cuộc đảo chính, khi nhà chức trách đã ngăn chặn một cuộc trưng cầu ý dân về việc phế truất nhà lãnh đạo cánh tả này.

Trong một phiên họp khẩn, các nghị sỹ Quốc hội đã thông qua nghị quyết tuyên bố về "một sự đổ vỡ trong trật tự hiến pháp và sự hiện diện của một cuộc đảo chính do chính phủ của ông Nicolas Maduro thực hiện."

Các nghị sỹ cũng cam kết sẽ đáp trả bằng sức ép từ cộng đồng quốc tế cùng những cuộc biểu tình quy mô lớn.

Trước đó, ngày 21/10, liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tại Venezuela đã phát động biểu tình trên toàn quốc vào ngày 26/10 tới sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) quyết định đình chỉ thu thập chữ ký để tiến hành trưng cầu ý dân nhằm phế truất Tổng thống Nicolas Maduro./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/venezuela-chinh-quyen-tong-thong-maduro-bi-cao-buoc-dao-chinh/412323.vnp