Venezuela chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo Reuters, trong tuyên bố ra ngày 21-5, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela J.Arreaza chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt chống Venezuela là 'bất hợp pháp'.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ D.Trump cùng ngày ký sắc lệnh mới bổ sung các biện pháp trừng phạt Venezuela, theo đó, cấm những cá nhân và thực thể trong phạm vi quản lý của Mỹ tiến hành các giao dịch mua bất kỳ khoản nợ nào của chính quyền Caracast hoặc được cầm cố như tài sản thế chấp; cấm bán, chuyển nhượng bất cứ lợi ích cổ phần trong mọi thực thể mà Chính phủ Venezuela sở hữu ít nhất 50% tổng giá trị.

★ Cùng ngày, Trung Quốc và Nga kêu gọi tôn trọng cuộc bầu cử và tiến trình dân chủ ở Venezuela, đồng thời chỉ trích Mỹ và một số nước can thiệp vấn đề nội bộ Venezuela. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, các bên liên quan nên tôn trọng quyết định của người dân Venezuela, ủng hộ giải quyết bất đồng thông qua các kênh hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela; cảnh báo thái độ của Mỹ và nhiều nước công khai tuyên bố không thừa nhận kết quả bỏ phiếu tại Venezuela tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng lâu dài và gây bất ổn trong khu vực.

★ Mỹ, Canada và một số nước phương Tây phản đối cuộc bầu cử tại Venezuela và bác bỏ kết quả. Canada đã hạ cấp quan hệ ngoại giao, không tiến hành các hoạt động hợp tác quân sự song phương chính thức với Venezuela.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36473102-venezuela-chi-trich-lenh-trung-phat-cua-my.html