Venezuela cáo buộc Colombia và Mỹ dính líu vụ ám sát bất thành

Tổng thống Maduro tuyên bố thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ nhằm vào ông là do Colombia chuẩn bị nhưng xuất phát từ 'mệnh lệnh trực tiếp của Nhà Trắng.'

Lực lượng an ninh Venezuela hỗ trợ một đồng đội bị thương rời khỏi hiện trường vụ tấn công tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc phòng ở thủ đô Caracas ngày 4/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lực lượng an ninh Venezuela hỗ trợ một đồng đội bị thương rời khỏi hiện trường vụ tấn công tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc phòng ở thủ đô Caracas ngày 4/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 12/12, Nicolás Maduro đã tiếp tục lên tiếng tố cáo Chính phủ Colombia dính líu đến vụ ám sát bất thành nhằm vào ông trong một sự kiện tại Caracas hồi đầu tháng Tám vừa qua.

Phát biểu tại buổi họp báo gồm các hãng truyền thông trong nước và quốc tế, Tổng thống Maduro tuyên bố thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ nhằm vào ông là do Colombia chuẩn bị, dưới sự giám sát của cựu Tổng thống nước này Juan Manuel Santos, nhưng xuất phát từ “mệnh lệnh trực tiếp của .”

Tổng thống Maduro cũng nói thêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton chính là người được chỉ định đứng đầu âm mưu kích động bạo lực tại Venezuela, ám sát Tổng thống và tìm kiếm sự can thiệp nước ngoài nhằm tạo dựng một chính phủ độc tài tại Venezuela.

Ông Maduro cũng cảnh báo Chính phủ Mỹ nên chấm dứt các chiến dịch và kế hoạch chống lại nền hòa bình tại Venezuela; khẳng định điều mà nước Mỹ Latinh này mong muốn là những mối quan hệ quốc tế dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau./.

Thu Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/venezuela-cao-buoc-colombia-va-my-dinh-liu-vu-am-sat-bat-thanh/541834.vnp