Venezuela bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ ám sát hụt Tổng thống Maduro

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, Nestor Reverol mới đây cho biết, giới chức nước này đã bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ ám sát hụt Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Maduro phát biểu trước khi xảy ra vụ ám sát hụt.

Một trong sáu đối tượng bị bắt giữ đang bị truy nã do có liên quan đến vụ tấn công vào một căn cứ quân sự ở Valencia hồi tháng 8/2017. Trong khi đó, một nghi phạm khác từng bị bắt trong một cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2014.

Ông Reverol cho hay, 2 máy bay không người lái (UAV) DJI M600, mỗi chiếc mang theo khoảng 1kg thuốc nổ C-4 đã được các đối tượng tình nghi sử dụng để thực hiện âm mưu ám sát Tổng thống Maduro.

Cụ thể, một chiếc UAV bay ngay phía trên khán đài, nơi Tổng thống Maduro phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 81 năm thành lập Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela được truyền hình trực tiếp hôm 4/8. Song, âm mưu khủng bố đã nhanh chóng bị dập tắt, lực lượng an ninh đã khống chế và kích nổ chiếc UAV ở khu vực xa nơi diễn ra sự kiện. Chiếc còn lại bị mất kiểm soát, rơi xuống và phát nổ tại một khu chung cư.

Các vệ sĩ nhanh chóng lập hàng rào che chắn cho Tổng thống Maduro.

Ít nhất 7 binh sĩ bị thương trong vụ nổ. Nhà lãnh đạo Venezuela cùng các chỉ huy quân đội lập tức được hộ tống rời khỏi hiện trường an toàn.

Video: Khoảnh khắc Tổng thống Venezuela thoát chết trong gang tấc

Vào lúc 17 giờ 40 chiều ngày 4/8 (giờ địa phương), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phải bỏ dở bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Caracas vì một âm mưu ám sát hụt bằng máy bay đánh bom không người lái.

Minh Quân

Theo Independent

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/venezuela-bat-giu-6-nghi-pham-trong-vu-am-sat-hut-tong-thong-maduro-510579.html