Vẹn nguyên giá trị lời dạy của Bác Hồ về nâng cao chất lượng sản phẩm

DVNN - 'Tổ chức thật tốt bộ máy quản lý, đội ngũ những người làm công tác khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng suất lao động, chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, thực hành tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Đó là ý thức giai cấp, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân'...

Đó là những lời căn dặn của Bác Hồ 55 năm về trước, vào ngày 28/4/1964, khi Người về thăm Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và những lời dạy này của Bác với mỗi cán bộ, công nhân viên Rạng Đông nói riêng và công nhân lao động nói chung đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong Lễ báo công nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm công ty và Lễ đón nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội vào sáng 27/4, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã ôn lại những lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và CBNV Công ty ngày ấy.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doanh nhân Việt Nam)

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doanh nhân Việt Nam)

Ông Nguyễn Đoàn Thăng kể, hồi Bác về thăm công ty, Bác Hồ quan tâm nhất đến chất lượng sản phẩm. Đến phân xưởng nào Bác cũng hỏi :

- "Chất lượng hôm nay đã tốt hơn chưa?

Mỗi ngày các cháu làm được bao nhiêu phích, bao nhiêu bóng đèn?"

Bác hỏi đồng chí Giám đốc Nhà máy:

- "Chú làm Giám đốc, trong bữa ăn tối của gia đình, bóng đèn bị hỏng, chú có bực không?

- Dạ thưa Bác, có ạ!

- Thế thì mọi người dùng bóng đèn kém chất lượng họ cũng bực như chú đấy!"...

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định, làm theo lời Bác cùng với việc phát huy được nhân tố con người, nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất, quyết định nhất đã giúp cho Rạng Đông vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vươn lên phát triển như hôm nay.

Với vốn điều lệ ban đầu chỉ có 79,5 tỷ đồng, đến nay con số này đã lên tới 115 tỷ đồng, cùng vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng. 7 năm gần đây Rạng Đông liên tục được Tổ chức báo cáo xếp hạng Việt Nam Report xếp trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực Quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Rạng Đông còn được Forbes Việt Nam xếp vào TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Minh Thu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/ven-nguyen-gia-tri-loi-day-cua-bac-ho-ve-nang-cao-chat-luong-san-pham/2019042705315497