Vẹn nghĩa tri ân

Trưa 25-7, cán bộ, nhân viên Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) khẩn trương chuẩn bị phương tiện, quà tặng, rồi theo những chuyến xe, chia thành 3 đoàn công tác đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng (NCC) từng công tác tại đơn vị, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) mà tổng cục đang phụng dưỡng... Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, đôn đốc: Anh chị em khẩn trương để đi ngay cho kịp giờ hẹn, kẻo các mẹ, các bác, các chú đang chờ...

 Đoàn công tác Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Xe, ở xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội).

Đoàn công tác Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Xe, ở xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội).

“Các anh, các chị đã về thăm mẹ. Mẹ mất đã 5 năm rồi mà tình cảm các anh chị dành cho mẹ vẫn như trước. Tấm lòng và sự quan tâm của các anh chị ở Tổng cục CNQP là động lực lớn để vợ chồng tôi vượt qua khó khăn, dạy dỗ con cháu tiếp nối truyền thống gia đình, trở thành người có ích cho xã hội”, giọng ông Vũ Khang, con trai Bà mẹ VNAH Khuất Thị Nhẫn, ở xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) như nghẹn lại. Bên ấm trà xanh, hồi ức về những ngày mẹ Nhẫn còn sống, những lần cán bộ, chiến sĩ Tổng cục CNQP đến thăm, về hai người con trai của mẹ đã hy sinh... trở thành câu chuyện tràn đầy cảm xúc, khiến “chủ” và “khách” bồi hồi, xúc động.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP, cho biết: "Mẹ Nhẫn được Tổng cục CNQP nhận đỡ đầu năm 2014, năm 2015 mẹ mất. Thời gian chăm sóc mẹ tuy không dài, nhưng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục CNQP dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên. Không riêng mẹ Nhẫn, 86 Bà mẹ VNAH mà tổng cục nhận đỡ đầu từ năm 1994 đến nay (hiện 12 mẹ còn sống) cũng được cán bộ, chiến sĩ trong tổng cục giữ tình cảm như vậy. Chúng tôi quan niệm, tri ân, đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý, bổn phận mà còn là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với các Bà mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC trong cả nước”.

Với tình cảm, trách nhiệm đó, những năm qua, công tác chính sách thương binh, liệt sĩ, hậu phương quân đội, tri ân NCC với cách mạng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Tổng cục CNQP được triển khai đồng bộ, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, đúng người, đúng việc, đạt hiệu quả thiết thực. Điều này tạo niềm tin, là động lực tinh thần cổ vũ cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm gắn bó với ngành quân giới, hết mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Ở Tổng cục CNQP, nhiều thế hệ trong gia đình cùng gắn bó với ngành quân giới trở thành nét đẹp truyền thống của các gia đình quân nhân ở từng nhà máy, xí nghiệp. Hiện, tổng cục có hơn 6.000 gia đình mà vợ chồng cùng đơn vị; nhiều gia đình có 3-4 thế hệ nối tiếp nhau tham gia xây dựng ngành CNQP. Có được nét đẹp truyền thống đó cũng bởi chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, thương binh, bệnh binh, NCC đang công tác, đã nghỉ hưu được các cơ quan chức năng tổng cục quan tâm, thực hiện chu đáo, trách nhiệm và chứa đầy tình người.

Để làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy tổng cục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm hoàn cảnh điều kiện của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, NCC và gia đình NCC với cách mạng, trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đồng chí ốm đau phải điều trị dài ngày, bệnh hiểm nghèo; gia đình bị thiên tai, bão lũ… đang công tác tại tổng cục với số tiền hàng tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị, nhà máy trong tổng cục phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao hàng trăm suất quà tặng NCC, gia đình NCC trên địa bàn đóng quân; tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tổ chức tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, thắp nến tri ân...

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, toàn tổng cục tặng 9 nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà 12 Bà mẹ VNAH; bố trí sắp xếp giải quyết việc làm cho một số con thương binh, thân nhân liệt sĩ. Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Tổng cục CNQP tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, như: Thăm, tặng quà NCC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tổng cục; thăm, tặng quà các Bà mẹ VNAH tổng cục nhận phụng dưỡng; thăm tặng quà hai trung tâm điều dưỡng thương binh ở phía Bắc; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng NCC; dâng hương, thắp nến tri ân tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho NCC… Tổng số tiền cho các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trong dịp này trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Các đơn vị còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương, tạo tình cảm quân dân gắn bó.

Để có được kết quả đó, như chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó chính ủy Tổng cục CNQP: Tri ân là công việc thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau. Có lẽ bởi thế mà không chỉ dịp này, với quyết tâm và tình cảm “vẹn nghĩa tri ân”, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở Tổng cục CNQP đều hướng về thế hệ đi trước bằng những việc làm, hành động tri ân thiết thực, ý nghĩa; góp phần kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai, tạo thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển của Tổng cục CNQP.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ven-nghia-tri-an-583428