Vén màn bí mật Mỹ điều động 200 lính thủy quân lục chiến tới Syria

Việc Mỹ điều động 200 lính thủy quân lục chiến tới Syria được cho là nhằm gây rối hoạt động của quân đội Nga tại tỉnh Al-Hasakah.

Theo các hãng tin Ả Rập và Nga, lính thủy quân lục chiến Mỹđã được triển khai tới tỉnh Al-Hasakah của Syria. Mục đích chính xác của hoạt động điều động này vẫn chưa được công bố.

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh minh họa)

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, quân đội Nga và Syria đang cho triển khai xây dựng thêm các rào chắn giao thông ở tỉnh Al-Hasakah. Do đó, không loại trừ khả năng, sự xuất hiện của số lượng lớn lính thủy quân lục chiến Mỹ là nhằm cản trở hoạt động của quân đội Nga và Syria.

“Một phái đoàn quân sự Mỹ đã tiến vào tỉnh Al-Hasakah từ lãnh thổ Iraq. Vào thời điểm đó, Mỹ đã huy động 45 xe bọc thép và hơn 200 lính thủy quân lục chiến tới tỉnh Al-Hasakah. Đoàn xe quân sự Mỹ đã đi chuyển về phía căn cứ quân sự ở Al-Shaddadi. Hoạt động di chuyển của phái đoàn còn có dàn máy bay của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu yểm trợ trên không”, Military Review đưa tin.

Với việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria, giới chuyên gia lo ngại Washington có thể có ý định xây dựng thêm một cơ sở quân sự mới thậm chí nằm ngay trong vùng lãnh thổ do quân đội Nga và Syria kiểm soát. Đây cũng là nguy cơ khiến các cuộc xung đột giữa Mỹ với lực lượng quân sự Nga – Syria có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, vào ngày 18/4, người dân ở các ngôi làng Tal Ahmed, Helwa, Farfara và Buir Tal Ahmed thuộc phía nam thành phố Qamishli của tỉnh Al-Hasakah, đã ngăn cản một phái đoàn quân sự Mỹ cố gắng di chuyển qua những ngôi làng này. Hành động cứng rắn của người dân Syria đã buộc phái đoàn Mỹ phải quay đầu.

Theo Sputnik, phái đoàn quân sự Mỹ gồm 9 xe bọc thép cùng nhiều phương tiện hộ tống của phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và sự yểm trợ từ trên không của các trực thăng, đã cố tình di chuyển qua các ngôi làng Tal Ahmed, Farfara và Abu Qasayeb thuộc khu vực Tel Hamis của thành phố Qamishli vào trưa ngày 18/4.

Cách đây vài ngày, người dân tại 3 ngôi làng trên cũng đã ngăn cản phái đoàn quân sự gồm 5 xe bọc thép của quân đội Mỹ đi qua.

Theo đoạn video được Sputnik công bố người dân Syria đã tỏ ra vô cùng vui mừng sau khi phái đoàn quân sự Mỹ và SDF chịu quay đầu và rời khỏi khu vực.

Hôm 7/4, các thành viên thuộc quân đội Syria cùng người dân ở hai ngôi làng Hamou và Khirbet Al-Asad đã cản đường hai phái đoàn quân sự Mỹ và buộc họ phải rời khỏi khu vực.

Trong tháng Tư, nhiều bộ tộc Ả Rập được quân đội Syria hậu thuẫn đã chiến đấu chống lại quân đội Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah nhằm ngăn chặn các lực lượng quân sự Mỹ giành thêm ưu thế cũng như buộc phải rời khỏi nơi đây.

Video: Người dân Syria vui mừng sau khi cản đường phái đoàn quân sự Mỹ

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ven-man-bi-mat-my-dieu-dong-200-linh-thuy-quan-luc-chien-toi-syria-post338735.info