Vén màn bí mật lối sống 'sang chảnh' vợ cựu Thủ tướng Malaysia

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia đã nói rằng, tất cả quần áo và giày dép hàng hiệu đều được mua bằng tiền của tôi kiếm được. Điều này là sai sao?

Bình luận của bà Rosmah đã khiến người dân Malaysia cảm thấy bất bình. Một đệ nhất phu nhân của Malaysia xuất hiện bên cạnh chồng là ông Najib Razak – cựu Thủ tướng Malaysia với đồng hồ và túi xách vô cùng sang chảnh. Ông Najib Razak đã thôi đảm nhiệm vai trò là Thủ tướng Malaysia sau kết quả bầu cử vào ngày 9/5.

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia

Trước đó, trong một buổi phát biểu tại một diễn đàn về vấn đề thuế tiêu dùng, bà Rosmah Mansor cho biết đã phải trả 1.200 ringgit (khoảng 300 đôla) cho một lần nhuộm tóc. Trong khi đó, lương tối thiểu của người dân Malaysia chỉ ở khoảng 900 ringgit/tháng.

Tuy nhiên, thời điểm trước đó, với sự kiểm soát của truyền thông, có rất ít chỉ trích về phong cách của bà Rosmah.

Điểm trùng với cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos

Nhiều người còn so sánh bà Rosmah với cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos, người đã từng có cuộc sống xa hoa ngập hàng hiệu khi chồng bà, ông Ferdinand Marco còn làm Tổng thống. Và vụ việc cũng phanh phui sau khi ông Ferdinand Marcos bị mất ghế Tổng thống Philippines vào năm 1986.

Sự xuất hiện của cựu Thủ tướng và vợ trước công chúng khi còn đương chức

Có khoảng 300 hộp túi xách hàng hiệu, cùng với hơn 70 chiếc vali chứa đầy tiền mặt và trang sức đã bị cảnh sát Malaysia tịch thu đầu tuần sau khi khám xét căn hộ có liên quan đến gia đình ông Najib. Các đồ dùng đều là hàng hiệu nổi tiếng bao gồm túi xách Hermes Birkin, Chanel, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, đồng hồ Rolex, Patek Philippe cũng nằm trong số tài sản bị thu giữ.

“Phần lớn đồ trang sức và quần áo đều mua bằng tiền của tôi. Điều đó có gì sai sao?”, bà Rosmah cho biết khi được hỏi về các đồn đại xung quanh về cuộc sống xa hoa.

Bà Rosmah cho biết: “Là một phụ nữ và là vợ của nguyên thủ đất nước, tôi phải trang điểm, chỉn chu khi xuất hiện. Một quốc gia sẽ cảm thấy xấu hổ nếu các nước khác chê cười về vợ của một Thủ tướng khi xuất hiện luộm thuộm trước đám đông”.

Kể từ khi ông Najib thất bại trước đối thủ là ông Mahathir Mohamad trong cuộc bầu cử năm nay, cựu Thủ tướng Malaysia đã liên tục bị điều tra với các cáo buộc liên quan đến vụ việc rửa tiền. Cả hai vợ chồng cựu Thủ tướng Malaysia đều bị cấm xuất cảnh.

Chính phủ mới đang điều tra các cáo buộc về về tội gian lận và tham nhũng của cựu Thủ tướng khi nghi ngờ quá trình chuyển 681 triệu đôla của quỹ 1MDB vào tài khoản ngân hàng của cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuộc sống xa hoa của vợ.

Ông Najib bác bỏ cáo buộc này.

Bà Rosmah sinh năm 1951 tại Kuala Pilah – một thành phố nhỏ ở phía Tây Nam Maylaysia.

Theo tiểu sử cá nhân cập nhật năm 2013, bà Rosmah đã theo học tại trường đại học công lập địa phương trước khi lấy bằng thạc sỹ tại Đại học bang Louisiana, Mỹ. Trong tiểu sử, bà Rosmah đã từng có thời gian rất khó khăn về tài chính khi còn là sinh viên. Bà Rosmah đã từng có công việc đầu tiên tại ngân hàng nông nghiệp và kiếm được khoảng 800 ringgit trong một tháng.

Sau khi ông Najib trở thành thủ tướng, bà Rosmah đã tập trung vào công tác từ thiện, hỗ trợ trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến các lĩnh vực y tế và thể thao.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/ven-man-bi-mat-loi-song-sang-chanh-vo-cuu-thu-tuong-malaysia-340849.html