Ven biển triều cường uy hiếp, vùng cao sạt lở đe dọa

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua và đợt tăng cường không khí lạnh đã gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khiến một số huyện miền núi và ven biển của tỉnh xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Ngôi nhà ở thôn Cổ Lũy bị nước lũ và sóng biển đánh hư hỏng.

Triều cường uy hiếp vùng biển

Tại thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua mưa lớn liên tục nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ lớn ở Cửa Đại và biển động cùng với đó triều cường liên tục tấn công gây ra xói lở hàng trăm mét bờ biển ở thôn Cổ Lũy. Sóng lớn gây ra sạt lở một số nhà dân, khiến bà con nơi đây vô cùng lo lắng.

Bà Huỳnh Thị Đây, trú thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê là người có nhà bếp bị sóng biển tấn công đổ ào cuốn trôi về phía biển. Nhà kho chứa hàng hóa và kho xăng dầu của gia đình bà cũng bị cuốn trôi về phía biển, ước tính thiệt hại của gia đình tôi trên 1 tỷ đồng.

“Tại họa ập xuống nhà tôi, khoảng 5h sáng ngày 6/11. Bắt đầu từ nhiều tiếng động lạ đã đánh thức cả gia đình tôi dậy. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi hoảng hốt thấy nhà bếp tôi đổ sụp xuống sông luôn nên mọi người bỏ chạy ra ngoài sân. Từ đó đến nay chúng tôi không dám ở trong ngôi nhà này nữa mà phải đi ở nhờ nhà bà con hàng xóm”.

Nhiều người dân ở đây cho biết, với tình trạng sạt lở như thế này thì sẽ đe dọa đến nhiều ngôi nhà của người dân ở thôn Cổ Lũy. Bà con rất mong các cấp chính quyền có biện pháp giảm tình trạng xâm thực và sạt lở để cho người dân được yên tâm sinh sống.

Qua quan sát của chúng tôi, tại khu vực thôn Cổ Lũy do nước lũ dâng cao vừa qua và kèm theo sóng biển đánh mạnh đã gây sạt lở hư hỏng 4 ngôi nhà của hộ dân, trong đó có 3 ngôi nhà gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, hàng trăm mét bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng và một diện tích rừng dương chắn sóng bị sạt lở cuốn trôi ra biển.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP Quảng Ngãi, nước lũ đã gây sạt lở 300m bờ biển và lấn sâu vào đất liền hơn 200 m đã làm ảnh hưởng đến nhà cửa của 20 hộ với 50 nhân khẩu. Đồng thời gây xói lở, cuốn trôi 3 ha rừng dương chắn sóng ven bờ biển địa phương.

Triều cường xâm thực vào một số nhà dân thôn Cổ Lũy.

Sạt lở đe dọa vùng cao

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và đợt tăng cường không khí lạnh đã gây ra mưa lớn trên địa bàn huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi khiến vùng đất này nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là các tuyến đường đi về các xã vùng cao của huyện này.

Anh Trần Văn Tình, người dân xã Trà Xinh, huyện Tây Trà cho biết: “Tại xã Trà Xinh mưa lớn dồn dập những ngày qua đã gây ra sạt lở một số tuyến đường liên thôn của xã, khiến cho người dân và phương tiện tham gia giao thông đi lại hết sức khó khăn. Hiện nay chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục”.

Người dân xã Trà Xinh đang khắc phục các điểm sạt lở.

Ông Hồ Thanh Thuyền, Chủ tịch xã Trà Xinh cho biết: “Chính quyền xã Trà Xinh đã huy động các cán bộ, đoàn viên và người dân tập trung khắc phục các điểm sạt lở để cho bà con đi lại an toàn. Hiện giờ, tuyến đường từ UBND xã Trà Xinh đi xuống UBND huyện Tây Trà vẫn còn bị sạt lở không thể lưu thông. Dự kiến, vài ngày tới, sẽ được khắc phục xong người dân và phương tiện có thể lưu thông qua lại được”.

Ông Thuyền cũng cho biết: “Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã Trà Xinh có 2 ngôi nhà dân bị sập và hơn 12 con bò bị chết, không có thương vong về người. Hiện giờ, đời sống bà con đang dần dần ổn định và bắt đầu khôi phục sản xuất trở lại”.

Trước tình trên, ngày 2/12, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở GTVT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và huyện Tây Trà khẩn trương kiểm tra thực tế công trình, đánh giá mức độ sạt lở để có phương án nhanh chóng khắc phục và sớm đảm bảo đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại.

Bờ biển ở thôn Cổ Lũy bị xâm thực sâu.

Một số tuyến đường ở xã Trà Xinh bị sạt lở nặng.

Tấn Thành- Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/ven-bien-trieu-cuong-uy-hiep-vung-cao-sat-lo-de-doa-387695