Vedan Việt Nam: 7 năm đồng hành cùng chương trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí

Vedan Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tiên đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Đồng Nai. Đến nay đã hơn 25 năm, Vedan luôn thấu hiểu về mảnh đất con người đặc biệt với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa nơi đây

Hàng chục năm qua, Vedan đã triển khai, thực hiện không ít chương trình thiện nguyện, trong đó phải kể đến chương trình khám, tư vấn, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Đông đảo người dân đang được khám bệnh và chờ khám bệnh

Được sự ủng hộ của UBND tỉnh Đồng Nai, Vedan phối hợp với Tổng Bệnh viện Vinh Dân thực hiện chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện trong tỉnh như: Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Long Khánh…

Ngoài ra, qua chương trình này hàng năm Vedan còn tài trợ cho các bác sỹ của tỉnh Đồng Nai sang Tổng Bệnh viện Vinh Dân (ĐàiTrung - Đài Loan) để giao lưu, học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn.

Đến hẹn, năm nay với khoảng 2 tỷ đồng kinh phí dành cho chương trình, Vedan lại mời đoàn y Bác sỹ Tổng bệnh viện Vinh Dân đến khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.800 bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa của huyện: Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành. Tham gia khám chữa bệnh cho bà con lần này là các bác sỹ giỏi, các trưởng khoa: Ngoại, nội, nhi, da liễu, phục hồi chức năng, tai mũi họng, xét nghiệm…

Từ ngày làm việc đầu tiên, hàng trăm bà con phấn khởi tìm đến với chương trình để chờ được khám bệnh, lấy thuốc; các bác sĩ, nhân viên tình nguyện và cả Ban lãnh đạo công ty Vedan cũng tất bật, họ phối hợp “ăn ý” với nhau trong chăm sóc, tư vấn bệnh tật cho người dân. Nhờ đó, không ít trường hợp bệnh nặng được phát hiện, được Vedan hỗ trợ chuyển tuyến trên kịp thời.

Bà Phạm Thị Minh Hoa, 78 tuổi, trú tại huyện Thống Nhất cho biết: “Tôi bị bệnh thoái hóa cột sống hành hạ đã lâu, ngày càng nặng. Được biết, có Bác sỹ giỏi ở Đài Loan qua, tôi đăng ký từ sớm để được khám bệnh, tư vấn. Đây là lần đầu địa phương có sự kiện khám chữa bệnh miễn phí lớn như vậy, lại được Bác sĩ thăm khám, hỏi han chu đáo, được phát thuốc miễn phí nữa, giúp tôi tiết kiệm được tiền mua thuốc (bằng tiền ăn cả tháng của nhà tôi). Tôi cảm động lắm”.

Ông Yang Kun Hsiang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam chia sẻ, 'Vedan thực hiện phương châm: “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội. Chúng tôi phát triển từ xã hội và luôn muốn trao lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Khám bệnh từ thiện là một trong những hoạt động thiết thực không chỉ để Vedan Việt Nam và người dân địa phương có được cơ hội “gần” nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn... Mà, đây còn là để hướng nhân viên và các cấp lãnh đạo của công ty đến với mục tiêu nhân ái, đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu.”

Đến nay, sau 7 năm Với khoảng 14 tỷ đồng kinh phí, Vedan dành triển khai chương trình khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai.

Chương trình, đã mang đến cơ hội cho hơn 10 nghìn lượt bà con nghèo ở địa phương được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Có thể nói, chặng đường 7 năm qua là chặng đường Vedan đã thành công trong việc triển khai chương trình thiện nguyện đặc biệt này-chương trình thấm đậm tính nhân văn, đến được với bà con nghèo, đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã hội.

Anh Thư

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//vedan-viet-nam-7-nam-dong-hanh-cung-chuong-trinh-kham-chua-benh-va-phat-thuoc-mien-phi_n39445.html