Vé xem Việt Nam thi đấu ở Philippines: Dễ như chọn chỗ xem phim

Đi vào rạp chiếu phim hoặc chọn ghế ngồi như khi mua vé xem phim qua mạng là 2 cách Philippines phát hành vé cho cổ động viên xem bán kết AFF Cup 2018.

Vắng khách mua vé bán kết AFF Cup lượt đi giữa Philippines và Việt Nam Trước trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Philippines và tuyển Việt Nam, quầy bán vé tại Bacolod khá vắng khách. Tại đây, nhân viên vừa bán vé xem phim, vừa bán vé bóng đá.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần đầu bán vé online một kỳ AFF Cup đã gặp nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Theo lý giải của một lãnh đạo Liên đoàn, làm thế nào cũng sẽ bị chửi bởi người không mua được vé.

Nhìn qua Philippines đang bán vé cho CĐV xem trận bán kết có tuyển Việt Nam, nếu có điều gì than phiền, đó có lẽ vì số ghế của sân Panaad chỉ có khoảng 9.000 chỗ, còn việc bán vé diễn ra rất bình thường.

Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) giao hẳn khâu phát hành vé cho bên thứ 3 là SM Ticket. Đơn vị này có hệ thống phân phối tất cả các loại vé cho mọi sự kiện có bán vé tại rất nhiều địa phương ở Philippines.

Lựa chỗ ngồi xem trận bán kết Philippines với Việt Nam như lựa chỗ ngồi xem phim. Ảnh: Quang Thịnh.

Lựa chỗ ngồi xem trận bán kết Philippines với Việt Nam như lựa chỗ ngồi xem phim. Ảnh: Quang Thịnh.

Đầu tiên là cách hệ thống bán vé online của SM Ticket khá đơn giản. Người dùng sau khi đăng ký tài khoản là có thể đặt mua vé trận Philippines gặp Việt Nam một cách dễ dàng như đặt vé xem phim.

Thứ hai là việc chọn một chỗ ngồi còn trống với số ghế như cách chọn vị trí trong một rạp phim. Như vậy, người dùng có thể biết chính xác, ít nhất là thấy trước mắt mình còn bao nhiêu lựa chọn, ngồi đâu khi xem.

Sự rõ ràng đó, dù sao cũng khiến người mua không cảm thấy ức chế vì chậm chân. Rean Tolentino, một kỹ sư xây dựng không chọn cách mua online đã phải tiếc nuối ngay tại nơi mua vé trực tiếp vì hết vé khu VIP.

Anh không thể trách ai được vì trên màn hình, vé nào còn, chỗ nào đã được bán đã rõ ràng. Và cách tốt nhất là tìm lựa chọn khác thay vì ca thán, cũng may là những khán đài khác vẫn còn nhiều ghế trống.

CĐV Việt Nam mua cả trăm vé để chờ xem thầy trò ông Park Hang-seo thi đấu ở Bacolod. Ảnh: Nhi Nhi.

Không thể nói người Philippines không mê bóng đá bằng Việt Nam để khẳng định rằng chuyện mua vé dễ dàng. Bởi vì sân vận động lớn cỡ nào cũng không thể đủ sức chứa cho mọi người vào xem được.

Đặt thử chiếc vé online xem trận bán kết lượt đi, chỉ cần thêm thông tin thẻ thanh toán quốc tế là có thể hoàn tất việc này. Sau khi nhận được xác nhận mua vé, người mua sẽ đến sân để đổi lấy vé vào cổng.

Nếu không mua vé qua mạng, CĐV có thể mua vé trực tiếp như các du học sinh đang ở Bacolod. Họ ra rạp chiếu phim ở TTTM SM để mua vé và mỗi người có thể mua tối đa 10 vé một lần như khi mua online.

Nhiều kiều bào Việt Nam không quen mua vé qua mạng đã nhờ bạn bè mua giúp để cầm chắc một chỗ ngồi trên sân. Anh Lương Thanh Minh - du học sinh ở Bacolod cho biết có nhóm mua cả trăm vé trước trận đấu.

Quầy vé xem phim và bán luôn vé xem AFF Cup 2018 ở khu Bắc TTTM SM tại Bacolod. Ảnh: Thuận Thắng.

Khi Zing.vn có mặt ở khu Bắc của TTTM SM, thì lượng vé ở khán đài A (khu có mái che) đã bán hết. Hiện chỉ còn khoảng 200 chỗ ngồi ở khu A và C của khán đài A (không có mái che) với giá 200 peso (88.000 đồng).

3 khán đài xung quanh đó chỉ có giá 100 pesp (44.000 đồng) và được ngồi tự do. Trong khi giá đắt nhất là khán đài A có mái che với 400 peso (170.000 đồng) thì đã được bán hết từ ngày đầu tiên mở bán.

Vậy nên, trong khi ở Việt Nam dù bán vé theo cách nào thì người hâm mộ cũng phản ứng thái quá. Còn ở Bacolod (Philippines), CĐV chủ nhà hay đội khách có thể lựa chỗ ngồi một cách thoải mái như khi đi xem phim.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-xem-viet-nam-thi-dau-o-philippines-de-nhu-chon-cho-xem-phim-post896461.html