Vé xem trận Việt Nam - Campuchia: Người hâm mộ 'lắc đầu' với vé chợ đen

Nhu cầu xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Campuchia chưa khi nào hạ nhiệt, tuy nhiên có vẻ như NHM lại không thật sự tha thiết tìm mua vé ở ngoài chợ đen khiến không khí bán vé của dân phe hiện khá buồn.

Thị trường vé chợ đen trước trận đấu khá ảm đạm.

Thị trường vé chợ đen trước trận đấu khá ảm đạm.

Lượn một vòng quanh cửa sân vận động Hàng Đẫy, nơi sẽ diễn ra trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng B của ĐT Việt Nam khi tiếp đón ĐT Campuchia, người mua lác đác, kẻ bán thì nhiều, tranh giành mời chào nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

Nhiều người hâm mộ đi qua cũng chỉ ngó nghiêng hỏi han rồi đi thẳng chứ chẳng mấy người chịu xuất tiền mua vé. Số lượng người mua không nhiều có lẽ cũng bởi dân "phe" vẫn giữ giá ở mức cao.

Theo thông tin từ VFF, số lượng vé được bán ra ở trận đấu này chỉ là 14.000 vé dù sức chứa ở sân lên tới 20.000 vé. Việc này là nhằm đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn cho khán giả, và hiện tại vé xem trận này đã được bán hết. Bởi vậy, nếu người hâm mộ có nhu cầu thì cũng chỉ còn cách ra mua vé chợ đen.

Dân phe vé đã thống nhất ngầm với nhau quyết tâm không hạ giá vé bởi nhu cầu chắc chắn không thể giảm khi trận đấu này mang ý nghĩa rất quan trọng với ĐT Việt Nam. Bất chấp việc Campuchia đã bị loại nhưng thắng họ là chuyện không đơn giản.

Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lại phải giành ít nhất 1 điểm mới có thể giành vé đi tiếp nên trận đấu này cũng rất căng thẳng.

Trước đó, niềm tin vào khả năng thắng của ĐT Việt Nam trước Myanmar là rất lớn. Nếu làm được điều này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chắc chắn vào bán kết và trận đấu với Campuchia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Điều đó khiến người hâm mộ không quyết tâm mua vé dành cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng này.

Và viêc giữ giá ở mức cao từ 2,5-4 lần so với giá vé gốc là lý do khiến lượng vé tồn còn nhiều mà người mua thì ít. Cụ thể, vé loại 100 nghìn đồng được chào bán 600-800 nghìn đồng/cặp, loại 200 nghìn và 300 nghìn đồng dao động ở mức từ 1,2 triệu đồng đến 2 triệu đồng/cặp.

Nhiều người hâm mộ sau khi lắc đầu rời con phố Trịnh Hoài Đức cho biết, dù rất muốn đến sân xem trận này để thưởng thức không khí vòng bảng AFF Cup, thế nhưng giá vé quá cao, phi thực tế nên đành thôi và quyết định... sẽ ở nhà bật tivi xem cùng bạn bè, người thân.

Liên quan đến trận đấu với ĐT Campuchia, đêm 21/11, ĐT Việt Nam đã về nước và ngay sáng hôm sau (22/11), đội đã có buổi tâp trên sân Hàng Đẫy.

HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi ra lệnh tập kín, đóng cửa với phóng viên trong buổi tập này. Nếu muốn vào sân, phóng viên phải đợi đến buổi tập ngày hôm nay tại VFF, sẽ có 20 phút để quan sát và ghi hình.

Buổi tập của ĐT Việt Nam trong sáng nay (23/11) kéo dài đến 12h30. Các cầu thủ rất nhanh lên xe ngay trong sân trước khi di chuyển để trở về khách sạn. Rèm cửa trên xe buýt của đội tuyển được kéo xuống toàn bộ nhằm tránh tác động từ CĐV bên ngoài.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia sẽ diễn ra vào 19h30 tối ngày mai (24/11) trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng bảng A và đội cần tối thiểu 1 điểm để giành vé vào bán kết. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi và cơ hội vẫn nghiêng nhiều về ĐT Việt Nam.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ve-xem-tran-viet-nam-campuchia-nguoi-ham-mo-lac-dau-voi-ve-cho-den-post282723.info