Về xác minh, đính chính tên liệt sĩ Nguyễn Giống thành Nguyễn Giảng

Phúc đáp Công văn số 966/BQĐ-BĐ ngày 7-5-2020 của Báo Quân đội nhân dân về đơn của ông Nguyễn Văn Tần (nguyên quán: Xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), thường trú: Thôn Hòa Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xác minh, giúp đỡ, hướng dẫn gia đình để đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Giống và chú của ông là Nguyễn Giảng là một người, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 1963/BCH-CT ngày 10-6-2020 do Thượng tá Mai Ngọc Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh ký, trả lời. Nội dung công văn như sau:

Tháng 10-2017, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhận được công văn của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đề nghị phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh kiểm tra, xác minh và trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tần về việc đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Giảng, quê quán: Xóm Quyết Tiến, xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp đề nghị Sở LĐ-TB&XH kiểm tra hồ sơ hiện đang lưu trữ tại cơ quan và trả lời theo thẩm quyền về trường hợp ông Nguyễn Giảng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 1669/SLĐTBXH-NCC ngày 30-7-2019 gửi Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH về việc đính chính thông tin liệt sĩ Nguyễn Giống (Nguyễn Giảng) lần 2 với nội dung: Đề nghị Cục Người có công cho ý kiến việc trích lục lại thông tin và đính chính tên liệt sĩ trong 2 hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Giống, Nguyễn Giảng thành 1 liệt sĩ Nguyễn Giảng, sinh năm 1927, nguyên quán: Xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà; nhập ngũ ngày 20-4-1953; cấp bậc, chức vụ: chiến sĩ; đơn vị: D7, E18; hy sinh tháng 4-1954; số Bằng Tổ quốc ghi công số HC 039b theo Quyết định số 132/TTga ngày 18-4-1972 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Người có công đã có Công văn số 2252/NCC-HSTTLS ngày 11-9-2019 gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, Cục Người có công đề nghị sở phối hợp với cơ quan quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh, chính quyền địa phương, kiểm tra, xác minh cụ thể về liệt sĩ, thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Giống và Nguyễn Giảng.

Ngày 13-11-2019, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tần đề nghị sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Giống thành liệt sĩ Nguyễn Giảng. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 3024/PCT-CS ngày 14-11-2019, trả lời: “Việc đề nghị sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Giống thành liệt sĩ Nguyễn Giảng của ông Nguyễn Văn Tần, không thuộc thẩm quyền của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, mà trách nhiệm chủ trì đính chính, sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh".

Sau khi nhận được công văn của Báo Quân đội nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo cơ quan chuyên môn Ban CHQS TP Hà Tĩnh, Phòng LĐ-TB&XH TP Hà Tĩnh nghiên cứu, rà xét và thẩm định, kết quả như sau: Hiện nay, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đang lưu trữ hai hồ sơ của hai liệt sĩ Nguyễn Giống và Nguyễn Giảng. Hai hồ sơ không có sự trùng khớp nào để khẳng định hai người là một. UBND xã Đồng Môn xác nhận hai liệt sĩ là một, nhưng lại không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh điều đó. Trên địa bàn xã Đồng Môn không ai biết và không có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Giống; từ trước đến nay không có thân nhân hưởng trợ cấp và thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Giống.

Như vậy, có thể khẳng định: Hiện nay trên địa bàn xã Đồng Môn không có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Giống và không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh liệt sĩ Nguyễn Giống và Nguyễn Giảng là một người.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/ve-xac-minh-dinh-chinh-ten-liet-si-nguyen-giong-thanh-nguyen-giang-623790