Về triển vọng đàm phán Mỹ - Triều Tiên

Theo Reuters và TTXVN, ngày 10-5, Phó Tổng thống Mỹ M.Pence cho biết, Mỹ sẽ 'kiên định lập trường' về tiến hành đàm phán phi hạt nhân hóa hoàn toàn đối với Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông M.Pence nói: 'Tổng thống D.Trump thật sự tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn đàm phán. Tuy nhiên, có vẻ như ông D.Trump không muốn đàm phán ngay bây giờ. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định lập trường'.

Theo Reuters và TTXVN, ngày 10-5, Phó Tổng thống Mỹ M.Pence cho biết, Mỹ sẽ “kiên định lập trường” về tiến hành đàm phán phi hạt nhân hóa hoàn toàn đối với Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông M.Pence nói: “Tổng thống D.Trump thật sự tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn đàm phán. Tuy nhiên, có vẻ như ông D.Trump không muốn đàm phán ngay bây giờ. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định lập trường”.

Ngày 10-5, Tổng thống Mỹ D.Trump cho biết, ông không coi các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên là hành động “phá vỡ niềm tin”. Trả lời phỏng vấn mạng tin Politico, Tổng thống D.Trump đánh giá các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là “điều rất bình thường”. Với tuyên bố trên, ông D.Trump dường như sẽ để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại mới với Triều Tiên.

Ngày 10-5, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản K.Nogami cho biết, nước này đã gửi công hàm phản đối Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng vừa qua. Tokyo khẳng định, hành động của Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 10-5, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu, đồng thời là Ðặc phái viên về vấn đề bán đảo Triều Tiên bày tỏ ủng hộ việc tổ chức đối thoại giữa Triều Tiên và Nhật Bản thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40156902-ve-trien-vong-dam-phan-my-trieu-tien.html