Vé trận Việt Nam - Malaysia 'đắt hàng' phiên mở bán đầu tiên

Sau 15 phút mở bán, các mệnh giá 300, 400 nghìn đồng mau chóng được bán hết. Mệnh giá 500 nghìn cũng hết veo 15 phút sau đó.

10h sáng nay 19-9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán phiên đầu tiên vé trận Việt Nam - Malaysia, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, thông qua ứng dụng VinID.

Theo ghi nhận, chỉ sau 15 phút mở bán, các vé mệnh giá 300, 400 nghìn đồng được thông báo bán hết. Từ 10h15, trên ứng dụng bán 2 loại vé còn lại là 200 và 500 nghìn đồng, trong đó mệnh giá 500 nghìn đồng báo hết 15 phút sau đó.

Sau 45 phút mở bán, các mệnh giá 300, 400 và 500 nghìn đồng đã hết

Sau 45 phút mở bán, các mệnh giá 300, 400 và 500 nghìn đồng đã hết

Nhiều khách hàng cho biết trong quá trình đặt vé, ứng dụng tự thoát, hoặc bị hủy lệnh sau ít phút giữ vé. Song cũng nhiều khách hàng cho biết đã may mắn mua thành công.

So với đợt bán vé chung kết AFF Cup 2018, vé trận Việt Nam - Malaysia tại vòng loại World Cup 2018 không "sốt" bằng, song dự báo sẽ sớm được bán hết do nhu cầu người mua vẫn rất lớn.

VFF cho biết sẽ bán ra khoảng 27.000 vé cho người hâm mộ qua ứng dụng VinID (có liên kết tài khoản ngân hàng), số còn lại dành cho khách mời, đối tác.

Vé có 4 mệnh giá 200, 300, 400, 500 nghìn đồng, được bán vào 3 khung giờ là 10h, 15h, 22h, từ ngày 19-9 đến 23-9, hoặc tới khi hết vé. Mỗi người được mua tối đa 4 vé cùng mệnh giá.

Sau khi mua vé thành công, người hâm mộ sẽ được nhận vé thông qua dịch vụ giao nhận của Bưu điện Việt Nam (VNPost) từ ngày 27-9 đến hết ngày 7-10.

Ở bảng G, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt tiếp Malaysia (ngày 10-10), UAE (ngày 14-11), Thái Lan (19-11) và Indonesia (ngày 4-6-2020) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/ve-tran-viet-nam-malaysia-dat-hang-phien-mo-ban-dau-tien/825904.antd