Vé trận chung kết giờ chót: Nơi hạ nhiệt, nơi vẫn cao chót vót

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ bóng lăn, trên thị trường vé chợ đen vẫn đang khá sôi động. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên báo Tin tức và tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, số người rao bán vé rất sôi động. Có nơi giá vé đã hạ nhiệt nhưng có nơi vẫn rao bán giá rất cao.

Giá vé chợ đen giờ chót đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Lê Phú.

Giá vé chợ đen giờ chót đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Lê Phú.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do giá vé bị đẩy quá cao, nên nhiều người hâm mộ đã không vội vàng mua vé, mà tìm nhiều nguồn để mua vé giá hợp lý.

Thông tin từ bạn Hoàng Hiền, hiện đang ở khu vực SVĐ Mỹ Đình lúc này, giá vé ở khán đài C, D là 2 triệu đồng/cặp và khán đài A, B là 3 triệu đồng/cặp. Nhiều cổ động viên thông báo cho nhóm admin của group Chợ vé bóng đá Việt Nam là đã mua giúp bạn bè được một số vé có mệnh giá gốc 350.000 đồng chỉ với giá 1,2 triệu đồng/vé.

Tuy nhiên, một CĐV khác cũng từ SVĐ Mỹ Đình cho biết, giá vé loại 600.000 đồng mệnh giá gốc, vẫn đang được rao bán với giá 11 triệu đồng/cặp. Loại vé mệnh giá 350.000 đồng đang được phe vé rao bán với giá 7,5 triệu đồng/cặp. Còn vé mời khán đài A rao bán giá 12 triệu/cặp, giảm vài triệu đồng so với thời điểm lúc sáng.

Giá vé rao bán trên mạng đã hạ nhiệt.

Trong khi đó, trên một số trang mạng xã hội, có người rao bán vé mời khán đài A chỉ còn 7,5 triệu đồng/cặp. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đang vội vã rao bán vé với giá giảm so với lúc sáng.

Một người hâm mộ chia sẻ kinh nghiệm, bây giờ là lúc người mua đang ép giá người bán, vì chỉ còn ít giờ nữa là vào trận, nếu còn "hét" giá quá cao sẽ không có ai mua.

Giờ là lúc người mua có thể ép giá người bán.

Theo dõi trên các trang mạng xã hội ngay lúc này, dễ dàng nhận thấy là số người đăng bán nhiều hơn số người hỏi mua. Thống kê từ admin của một group chợ vé online cho thấy, chỉ trong vòng 1 phút, có tới 30 - 50 người đăng thông tin bán.

Một người đăng bán thì có vài chục người vào phần bình luận đăng ké, nên chắc hẳn vé không quá khan hiếm như thông tin trước đó. “Không loại trừ khả năng, giá vé chợ đen bị đẩy lên quá cao do một số đối tượng có vé tạo nên cơn sốt ảo, để tìm cách bán được vé giá cao mà thôi”, một admin bình luận.

Tuy nhiên, trên một số trang mạng, vẫn xuất hiện những thông tin rao bán với giá “hét” rất cao.

Vẫn có người rao bán vé với giá rất cao.

Theo đó, loại vé bị “hét” giá cao nhất là các loại vé dành cho khách mời VIP, có chỗ ngồi đẹp. Loại vé này được rao bán với giá từ 12 triệu - 18 triệu đồng/cặp, tùy từng vị trí. Các loại vé có mệnh giá gốc 600.000 và 500.000 đồng (khán đài A, B) được rao bán giá từ 10 triệu - 14 triệu đồng/cặp. Vé có mệnh giá gốc 350.000 đồng được rao bán giá từ 7 triệu - 10 triệu đồng. Đối với vé có mệnh giá 200.000 đồng, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền từ 5 triệu đồng mới có thể sở hữu tấm vé.

Kiên quyết không tiếp tay cho phe vé, nhiều CĐV đã lên mạng kêu gọi, cộng đồng tẩy chay với giá vé chợ đen, không tiếp tay cho phe vé.

Một admin group chợ vé online chia sẻ kinh nghiệm: Người hâm mộ không cần phải "phát sốt" vì vé như vậy sẽ khiến dân phe vé kiếm lợi. “Các bác hâm mộ một là xác định ngồi nhà xem, hai là có thể chờ sát giờ vào sân, hoặc sau khi trận đấu bắt đầu một vài phút. Phe vé không bán được sẽ bán giá chỉ chênh khoảng 200 ngàn đồng - 300 ngàn đông thôi. Đừng cố làm nó sốt nên làm gì cả…”.

Admin group chợ vé online chia sẻ kinh nghiệm.

Cùng quan điểm không tiếp tay cho phe vé, trên nhiều diễn đàn, nhiều hội nhóm cổ động viên đã kêu gọi người hâm mộ "nói không với phe vé". Bản thân người hâm mộ, cũng có rất nhiều người không chấp nhận để tình yêu bóng đá của mình bị đem ra lợi dụng, làm miếng mồi cho những kẻ trục lợi.

Phương Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/ve-tran-chung-ket-gio-chot-noi-ha-nhiet-noi-van-cao-chot-vot-20181215141538084.htm