'Vệ tinh' tiếp theo của Hà Nội FC đi vào hoạt động

Ngày 15/9, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang là "vệ tinh" của Hà Nội FC, được hình thành trên cơ sở cải tạo, sử dụng sân Bắc Giang và các công trình phụ trợ có diện tích trên 20.000 m2, bao gồm mặt sân, thảm cỏ, hệ thống đường piste, 17 phòng kỹ thuật và toàn bộ khán đài (sức chứa khoảng trên 6 nghìn người) và khu nội trú, nhà thể lực dành cho VĐV.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang chính thức được khánh thành và đưa vào đi vào hoạt động.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang chính thức được khánh thành và đưa vào đi vào hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, tỉnh Bắc Giang đang đào tạo hơn 400 VĐV ở 13 môn thể thao. Tại Đại hội thể thao toàn quốc, Bắc Giang luôn đứng top 20 địa phương có thành tích cao nhất cả nước, đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Đặc biệt, thể thao Bắc Giang đã góp mặt và thành công ở những sân chơi quốc tế lớn. Điển hình là bộ môn cờ vua có nhà vô địch châu Á (Võ Thị Kim Phụng), Đông Nam Á (Nguyễn Thị Mai Hưng); điền kinh giành HCV SEA Games, HCĐ Asiad (Nguyễn Thị Oanh)…

"Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang chính thức được khánh thành, đi vào hoạt động là nơi có cơ sở vật chất toàn diện, điều kiện tập luyện, đội ngũ huấn luyện viên, giáo trình chuyên môn,… với hệ thống sân tập và phòng tập thể lực đa năng hiện đại, trung tâm y học và khu sinh hoạt tiện nghi" - ông Mai Sơn cho biết.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang là "vệ tinh" của Hà Nội FC.

Trung tâm đặt mục tiêu đào tạo, huấn luyện khoảng 150 - 160 VĐV trẻ/năm, năng khiếu lứa tuổi từ 7 - 19 tuổi theo mô hình tập trung. Giáo trình đào tạo được xây dựng từ bộ tài liệu huấn luyện đào tạo VĐV bóng đá trẻ của FIFA - Secret of football và Chương trình đào tạo thế hệ vàng của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Theo Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, dự kiến" năm 2030 Bắc Giang sẽ có đội bóng của tỉnh tham gia thi đấu tại giải hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và V-League vào các năm kế tiếp như mục tiêu đã đề ra.

Cùng với lễ khánh thành Trung tâm, chương trình Strong Vietnam đã trở lại với cuộc giao lưu đầy ý nghĩa giữa các cầu thủ Hà Nội với khoảng 400 em học sinh của trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang. Tại buổi giao lưu, BTC Strong Vietnam đã trao 20 suất học bổng cho học sinh của 2 trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên, nơi các học viên của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang sẽ theo học văn hóa.

Vĩnh Quang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ve-tinh-tiep-theo-cua-ha-noi-fc-di-vao-hoat-dong.html