Vệ tinh nhiều lần chụp được ảnh MH370 trên mặt đất

Vệ tinh của Google đã nhiều lần chụp được ảnh của MH370 kể từ khi nó mất tích vào tháng 3/2014, chuyên gia công nghệ Ian Wilson cho biết.

Theo Express, chuyên gia này nói, ông sẽ tiến hành một cuộc thám hiểm để xác nhận những gì mình phát hiện được.

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, chở 227 người mất tích sau khi rời Kuala Lumpur, Malaysia để tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện chưa rõ điều gì đã xảy ra với máy bay này.

Tuy nhiên, ông Wilson tin rằng đã phát hiện được MH370 đâm xuống một khu rừng ở Campuchia trên Google Maps và dấu ấn thời gian của công ty này trên các bức ảnh có thể tiết lộ nó được chụp khi nào.

Dữ liệu có bản quyền mới nhất của Google Maps đề năm 2018, với dữ liệu ảnh gần đây nhất đề tháng 3/2017. Tuy nhiên, vào tuần trước, Google Maps lại liệt kê dữ liệu ảnh là tháng 12/2015.

Bức ảnh tương tự cho thấy MH370 được phát hiện vào năm 2014, chỉ vài tuần sau khi nó gặp nạn. Điều này làm dấy lên những câu hỏi rằng các bức ảnh thực sự được chụp khi nào.

Chuyên gia công nghệ Wilson tin rằng, MH370 có thể đã bị vệ tinh chụp ảnh nhiều lần và như vậy nó đã xác nhận hình ảnh về chiếc máy bay gặp nạn. Nhật báo ngôi sao của Anh dẫn lời chuyên gia này cho biết, tuần tới, ông sẽ đích thân lùng sục khu vực núi non ở Campuchia để tìm MH370.

Tuy nhiên, chuyên gia hàng không và học giả trường đại học mở Yijun Yu nói, nhiều khả năng có lỗi hệ thống hoặc Google không cập nhật hình ảnh tại địa điểm đó.

Theo ông Yu, ngày mà Google liệt kê không nhất thiết là ngày bức ảnh được chụp. Dù vậy, ông muốn Google giải thích về việc này. “Nếu các vệ tinh ghi được hình ảnh đó từ năm 2014, thì hoặc vệ tinh của họ không cập nhật dữ liệu suốt 4 năm hoặc có lỗi hệ thống”.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ve-tinh-nhieu-lan-chup-duoc-anh-mh370-tren-mat-dat-482448.html