Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam đã được phóng lên quỹ đạo

Sau ba lần bị trì hoãn, vào lúc 7h55 ngày 9/11, vệ tinh NanoDragon do Việt Nam chế tạo được phóng thành công lên quỹ đạo cùng các vệ tinh của Nhật Bản.

NanoDragon là vệ tinh “Made in Vietnam”, toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam, bởi các cán bộ kỹ sư nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đúng 9h (giờ Nhật Bản) tức 7h55 (giờ Việt Nam), từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản) tên lửa đẩy Epsilon số 5 đã rời bệ phóng, đưa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản lên quỹ đạo trong chương trình “Trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2” của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Cụ thể, sau khoảng 52 phút, Epsilon-5 sẽ bắt đầu thả các vệ tinh mang theo vào quỹ đạo. NanoDragon là vệ tinh cuối cùng được thả vào không gian sau khi rời khỏi mặt đất 1 giờ 11 phút 38 giây.

Vệ tinh NanoDragon được bàn giao cho Nhật Bản

Vệ tinh NanoDragon được bàn giao cho Nhật Bản

PGS.TS Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết: "Nếu chúng ta không làm chủ được công nghệ thì chúng ta sẽ rất phụ thuộc. Công nghệ vũ trụ là đỉnh cao của công nghệ cao. Do đó, khi chúng ta làm chủ được thì những kết quả của công nghệ vũ trụ sẽ lan truyền ngay đến những lĩnh vực khác. Công nghệ vũ trụ đã phát triển cách đây 60 năm và chúng ta được tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ và học tập các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, Châu Âu… Do đó, chúng ta cũng chủ động và mạnh dạn thực hiện ước mơ từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ".

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm), được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System – AIS) sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Đây là sản phẩm của đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano" thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020". Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm vệ tinh được thực hiện tại Việt Nam bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC).

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ve-tinh-nanodragon-cua-viet-nam-da-duoc-phong-len-quy-dao-198821.html