Phong cách trang nhã của 3 công chúa Nhật Bản mạnh dạn từ bỏ ngôi vị cao sang vì chồng

Công chúa Noriko, công chúa Sayako, Công chúa Mako đều có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau quyết định mang tính lịch sử của cuộc đời.

Đều xuất thân trong giới hoàng tộc danh giá, 3 nàng công chúa tài giỏi của xứ sở hoa anh đào khiến nhiều người cảm mến bởi những câu chuyện tình yêu như cổ tích. Họ sẵn sàng từ bỏ ngôi vị, hào quang để trở thành thường dân.

Kể từ khi Luật Hoàng Gia Nhật Bản 1947 ra đời - công chúa Nhật Bản khi lấy thường dân sẽ phải từ bỏ tước vị hoàng tộc, cho đến nay, Nhật Bản có ba nàng công chúa đã từ bỏ tước vị của mình để đi theo tiếng gọi tình yêu.

Công chúa Noriko, công chúa Sayako, Công chúa Mako đều có một cuộc sống hạnh phúc sau quyết định mang tính lịch sử của cuộc đời.

Ngoài câu chuyện tình tạo cảm hứng cho nhiều người trẻ, công chúng còn dành nhiều lời ngợi khen cho phong cách thời trang giản dị và tinh tế của 3 vị công chúa Nhật Bản.

Họ luôn xuất hiện với vẻ trang nhã và lịch sự, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên được khí chất ngời ngời.

1. CÔNG CHÚA SAYAKO

Cuối năm 2005, công chúa Sayako – con gái út và cũng là con gái duy nhất của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, kết hôn cùng thường dân Yoshiki Kuroda. Sau lễ kết hôn, công chúa Sayako đã thay đổi tên họ và trở thành Sayako Kuroda.

Vị công chúa hạnh phúc bên chồng trong lễ cưới giản dị. Chồng cô diện vest đuôi tôm, cô lựa chọn váy tinh giản trong ngày trọng đại.

Công chúa Sayako đã chọn chiếc váy cưới trắng cùng với chuỗi ngọc trai giản dị thay vì bộ kimono 12 lớp trong lễ cưới truyền thống của gia đình Hoàng gia Nhật Bản.

Khi còn là công chúa, cô luôn có hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Những chiếc váy kín đáo, đơn sắc luôn được cô ưu tiên lựa chọn. Trong ảnh, Công chúa Sayako được khen ngợi hết lời với chiếc váy xanh dài chấm gót, chất liệu sang trọng. Cô cũng không quên tạo điểm nhấn bằng món phụ kiện ngọc trai yêu thích.

Dĩ nhiên, cô không thể thiếu quốc phục của Nhật Bản. Phụ thuộc vào hoàn cảnh khác nhau. Cô lại có lựa chọn kimono cách tân hay truyền thống.

Công chúa Sayako trong mẫu kimono mang đậm dấu ấn hoàng gia.

Thường ngày, cô ưa thích những bộ đồ công sở dễ chịu và thoái mái khi di chuyển.

Khi còn là cô sinh viên, cô chọn sự phóng khoáng và có phần bụi phủi để thuận tiện cho việc đi thực tế. Cô vô cùng giản dị, nhiều bạn học chung cũng chẳng hề biết cô là một công chúa.

2. CÔNG CHÚA NORIKO

Công chúa Noriko là con gái thứ hai của Công chúa Hisako và Hoàng thân Takamado. Sau khi lấy chồng, cô đổi tên thành Noriko Senge và bắt đầu cuộc sống mới trong ngôi nhà gần đền Izumo Taisha.

Công chúa Noriko và chồng diện quốc phục trong sự chúc phúc của người dân Nhật Bản. Những họa tiết đặc trưng của đất nước mặt trời mọc được thiết kế tinh xảo trên áo của cô dâu.

Ngoài ra, cô cũng diện váy cưới hiện đại cùng cách trang điểm và làm tóc quý phái trong đám cưới hoàng tộc.

Công chúa Noriko nổi bật với bộ kimono nhiều lớp cầu kỳ, kiểu tóc được bới công phu đúng với khí chất của cô gái dòng dõi hoàng gia.

Những bộ vest tông màu thanh nhẹ được cô lựa chọn thường xuyên trong các sự kiện chính trị. Mũ là món phụ kiện được nhiều quý cô Nhật yêu thích để thêm phần đài các.

Hình ảnh cầu kỳ của công chúa Noriko khi chưa về nhà chồng. Gang tay trắng cùng những món trang sức đắt giá tạo nên hình ảnh quyền quý của ngài Takamado.

3. CÔNG CHÚA MAKO

Công chúa Mako, con của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, cháu gái đầu của Nhật Hoàng Akihito sẽ kết hôn cùng thường dân Kei Komuro vào năm sau. Komuro đã cầu hôn công chúa sau một năm họ gặp gỡ làm quen và cũng được sự chấp thuận từ gia đình hoàng thất.

Công chúa hiện đang là nhà nghiên cứu tại một bảo tàng ở Tokyo, trong khi Komuro hiện là trợ lý cho một văn phòng luật và anh có dự tính học lên để trở thành luật sư chính thức. Nàng công chúa này luôn được ngưỡng mộ bởi tài sắc vẹn toàn. Cô có ngoại hình xinh xắn cùng với phong cách thanh lịch mỗi khi xuất hiện.

Cũng giống như những nhân vật hoàng tộc khác, cô cũng sở hữu những mẫu váy sang trọng được thiết kế theo phom dáng cổ điển.

Công chúa Mako xinh đẹp thoát tục với mẫu váy trắng dài được thiết kế và may kỹ lưỡng từng đường kim, mũi chỉ khi xuất hiện trong một nghi thức hoàng gia.

Vẻ nhẹ nhàng và thoát tục của cô luôn được nhiều người ngợi ca. Hình ảnh của nàng công chúa xinh đẹp trong bộ vest hồng phấn được tạo điểm nhấn bằng chiếc ghim cài hoa duyên dáng tạo được nhiều thiện cảm.

Con gái Nhật đẹp nhất khi diện kimono, nàng Mako cũng không ngoại lệ.

Công chúa Nhật thướt tha trong bộ váy xanh mát mắt khi đến thăm đất nước hạnh phúc Bhutan.

Theo Bảo Ngọc (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/thoi-trang/ve-thoat-tuc-cua-3-nang-cong-chua-nhat-ban-manh-dan-tu-bo-ngoi-vi-cao-quy-vi-chong-c36a323653.html