Về Thanh Miện, thăm đảo Cò

Đảo cò nằm giữa lòng hồ An Dương, thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đây là một một khu du lịch sinh thái rộng trên 31 ha. Người dân ven hồ An Dương cho biết, hiện ước tính có khoảng 16.000 con cò và 6.000 con vạc sinh sống tại đây.

Buổi chiều khi trời trạng vạng, đi thuyền lênh đênh trên Hồ An Dương, chúng ta sẽ được chứng kiến một khung cảnh rất nhộn nhịp khi hàng ngàn con cò bay về như vãi trấu và khi ấy hàng ngàn con vạc cũng bắt đầu dạo nhạc bay đi ăn đêm. Thời điểm ấy, người dân ví von rằng: “Cò Vạc giao ban”. Mặc dù quanh hồ dân cư sống khá sầm uất, cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp nhưng cò và vạc vẫn về đây sinh sống thân thiện bởi một điều khá đơn giản, chúng không bị săn bắn, được người dân bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Quang cảnh Đảo Cò Chi Lăng Nam

Quang cảnh Đảo Cò Chi Lăng Nam

Cò và vạc cùng sum họp một nhà trên đảo.

Chiều về.

Vũ điệu trước hoàng hôn.

Cũng có lúc “đơn côi”.

Cò vạc “giao ban buổi chiều”.

Khi đàn vạc bay đi ăn đêm, chỉ còn lại đàn cò, không khí trên đảo dường như yên tĩnh hơn.

Ban ngày đàn cò bay đi “lặn lội bờ sông” thì đàn vạc cũng bay về nghỉ ngơi trên đảo.

Du khách thăm quan Đảo Cò.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Dương Phượng Đại

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/cuoc-song-qua-anh/201908/ve-thanh-mien-tham-dao-co-2450052/