Về thăm mùa vàng miền Soóng Cọ...

Ngày 25/10 tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên đã diễn ra Lễ hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Sán Chỉ 2020 với chủ đề 'Mùa vàng miền Soóng cọ'. Đây là năm đầu tiên lễ hội diễn ra vào tháng 10 khi lúa đã bắt đầu chín vàng thay vì tổ chức vào dịp sau tết Nguyên đán như thường niên.

Trong đó, phần lễ có lễ cầu mùa nhằm tạ ơn trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, một năm mùa màng tốt tươi, no ấm. Phần hội hướng vào chủ đề mùa vàng với cuộc thi giã bánh dày, thi nấu mâm cỗ, chạy việt dã băng qua mùa vàng...

Đây là một trong những hoạt động của Tuần Văn hóa – Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ III, năm 2020 diễn ra tại huyện Tiên Yên từ 24/10 đến ngày 2/11, đã tạo dấu ấn cho nhiều du khách khi về thăm vùng đất này.

Chuẩn bị đi lễ hội.

Chuẩn bị đi lễ hội.

Các cô gái Sán Chỉ ở Đại Dực múa hát chào mừng mùa vàng...

Lễ cầu mùa năm nay diễn ra ở ngay trên cánh đồng lúa đang chín vàng.

Du khách thích thú đi tham quan, check in giữa mênh mông lúa vàng.

Các vận động viên tham gia "Giải việt dã băng qua mùa vàng".

Mùa vàng thực sự ấm no được thể hiện qua mâm cỗ của các cô gái Sán Chỉ.

Các cặp vợ chồng thi làm bánh giày, thể hiện tình cảm keo sơn, hạnh phúc.

Niềm vui người già khi về với lễ hội, chứng kiến cuộc sống con cháu ngày càng đủ đầy.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202011/ve-tham-mua-vang-mien-soong-co-2507305/