Vé tàu Tết về miền Trung: Nhiều người nằm chờ mua vé đường dài

Sau khi mở cửa bán vé Tết chỉ một ngày, nhiều chuyến tàu về miền Trung đã hết vé. Hành khách phải nằm chờ tại ga để mua vé đường dài.

Ngày 21/10, chỉ sau 1 ngày mở cửa bán vé tàu Tết Canh Tý 2020, lượng vé tàu về các tỉnh miền Trung gần như cạn kiệt, nhiều người không mua được vé đành nằm chờ mua vé đường dài để về quê.

Trước đó, vào 8h ngày 20/10, ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 qua các hình thức: trên mạng, tổng đài bán vé, nhắn tin lấy số thứ tự rồi mua vé tại ga Sài Gòn…

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, chỉ sau 1 giờ mở cửa bán vé, đã có 37.728 vé được bán ra. Trong đó, số lượng vé đã thanh toán là hơn 9.000, gồm 5.366 vé trong thời gian trước tết và 3.918 vé sau tết.

"Nhờ công tác chuẩn bị tốt nên người dân nắm thông tin việc mở bán vé ngày đầu rất ổn định. Hệ thống bán vé trên website: dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn thông suốt, nhiều người dân truy cập vào có thể đặt được vé ngay” – ông Văn nói.

 Tại ga tàu Sài Gòn rất nhiều người đã tới chờ mua vé tàu về Tết ngay khi ga mở cửa bán vé.

Tại ga tàu Sài Gòn rất nhiều người đã tới chờ mua vé tàu về Tết ngay khi ga mở cửa bán vé.

Tuy nhiên, số lượng vé tàu đi chặng ngắn về các tỉnh miền Trung bán ra có hạn, nên không phải ai cũng mua được.

Theo ghi nhận của PV, đến hôm nay (21/10), hầu hết vé tàu chặng ngắn về Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… đã bán ra gần hết, nhiều người dân mua vé không có đành phải chấp nhận bỏ thêm tiền mua chặng dài hơn.

Anh Đỗ Quang Hùng (quê Quảng Ngãi) cho biết: "Việc đặt vé qua các trang bán vé trực tuyến rất tiện lợi và nhanh, tuy nhiên chính vì vậy mà nhiều người chỉ cần chậm chân một chút là không thể mua được vé về đúng theo ý của mình".

"Ngay khi biết tin nhà ga mở bán vé, tôi định sẽ mua ngay vé để về Tết, nhưng sáng nay có việc bận chưa mua được, đến chiều lên trang dsvn.vn thì giường nằm đã hết chỗ” - chị Nguyễn Thị Hoa (quê Phú Yên) cho hay.

Các nhân viên nhà ga hướng dẫn người dân tham khảo bảng giá để mua vé tàu.

Chỉ sau 1 ngày mở cửa bán vé về Tết Canh Tý 2020, vé giường nằm về các tỉnh miền Trung gần như hết.

Nhiều người tới nhà ga chờ mua vé hàng giờ liền.

Vé tàu được mở bán trên một số trang web: dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn.

Sau khi mua vé trên mạng, người dân sẽ nhận được tin nhắn qua điện thoại và trực tiếp tới ga tàu để nhận vé theo số thứ tự.

Người dân nhận vé thông qua số thứ tự được gửi về điện thoại.

Một số người mua vé trực tiếp tại quầy cần phải có chứng minh nhân dân.

Nhiều người không thể mua được vé các chuyến ngắn về miền Trung, đành nằm chờ mua vé đường dài.

Tranh thủ nằm nghỉ trong lúc chờ mua vé.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/ve-tau-tet-ve-mien-trung-nhieu-nguoi-nam-cho-mua-ve-duong-dai-74857.html