Vẽ sơ đồ nhà đất lên lưng người mẫu nữ để quảng cáo, công ty bất động sản bị chỉ trích

Một công ty bất động sản đã vẽ sơ đồ nhà đất lên lưng hai người mẫu nữ trong buổi giới thiệu về dự án của mình. Cách quảng cáo rất phản cảm này khiến họ đang phải chịu chỉ trích nặng nề và có thể còn nhận những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Đôi khi, để thu hút sự chú ý thì người ta có thể chọn những cách làm rất kỳ quặc. Những cách đó có thể được chú ý thật, nhưng chỉ là sự chú ý theo hướng tiêu cực mà thôi.

Hơn nữa, trong thời đại này mà còn có những công ty cố tình quảng cáo bằng cách coi nữ giới như những món đồ vật chất thì đúng là ngớ ngẩn.

Một công ty bất động sản ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đang bị lên án là “coi thường phụ nữ” và “hành động thô tục”, khi họ vẽ sơ đồ dự án nhà đất lên lưng của hai người mẫu nữ. Tức là, họ coi hai người mẫu này như “tấm bản đồ sống” vậy.

Sơ đồ được vẽ lên lưng một người mẫu nữ. Ảnh: SCMP.

Sự việc xảy ra trong buổi giới thiệu dự án tại showroom của công ty Xian Fengjiaruiqi. Khi đó, hai cô người mẫu mặc váy hở lưng, với sơ đồ nhà đất được vẽ trên lưng để thu hút người mua (căn hộ).

Cách làm này đã bị truyền thông địa phương cũng như cư dân mạng chỉ trích thậm tệ, và công ty nói trên tạm thời bị cấm chào bán sản phẩm liên quan đến dự án này.

Đồng thời, một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành, chưa rõ công ty có phải nhận án phạt nào nữa không.

Một người mẫu khác. Ảnh: SCMP.

Một nhà bình luận viết: “Trò quảng cáo kiểu này không chỉ tồi tệ, mà còn phục vụ cho thị hiếu thấp kém nhất”.

Còn một cư dân mạng thì viết: “Họ có ý muốn nói rằng phụ nữ còn rẻ hơn cả giấy để in hay là thế nào?”.

Khách đến sự kiện đang chụp ảnh sơ đồ nhà đất. Ảnh: SCMP.

Nhiều tờ báo ở Trung Quốc đã lên tiếng đề nghị rằng, công ty này phải chịu các hình phạt nghiêm khắc hơn nữa để làm gương, tránh để những sự việc như thế này lặp lại.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ve-so-do-nha-dat-len-lung-nguoi-mau-nu-de-quang-cao-cong-ty-bat-dong-san-bi-chi-trich-post1323620.tpo