'Vệ sĩ Sài Gòn' sẽ có phiên bản Hollywood

Sau khi 'Vệ sĩ Sài Gòn' được chiếu tại Mỹ, hãng Universal đã liên hệ với Kim Lý, trong vai trò nhà sản xuất để mua lại tác quyền của phim.

Hãng phim Universal từng sản xuất loạt phim ăn khách như: Marvel, Kẻ trộm mặt trăng, Công viên kỷ Jura… Lời đề nghị mua bản quyền "Vệ sĩ Sài Gòn" được hãng phim này đưa ra từ năm 2018. Sau hơn một năm thương thảo các điều khoản của hợp đồng, tác quyền bộ phim đã chính thức được “ông lớn” Hollywood này mua để sản xuất lại.

Kim Lý cho biết năm 2016 phim điện ảnh “Vệ sĩ Sài Gòn” có doanh thu phòng vé đứng thứ 4 và được phát hành ở gần 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand…

Tuy nhiên, Kim Lý vẫn muốn phim được khán giả quốc tế chú ý hơn và lời đề nghị mua lại bản quyền của “Vệ sĩ Sài Gòn” từ “ông lớn” Hollywood - hãng Universal càng khẳng định chất lượng của phim, cũng như biến ước mơ của Kim Lý thành sự thật.

“Tôi vẫn có niềm tin bộ phim xứng đáng nhận được sự quan tâm lớn hơn từ khán giả quốc tế. Việc một hãng phim hàng đầu thế giới như Universal mua tác quyền giúp tôi tự tin hơn trong những sản phẩm tiếp theo với vai trò nhà sản xuất”, Kim Lý chia sẻ.

Kịch bản của phiên bản Mỹ sẽ được hai biên kịch Alex Gregory and Peter Huyck chỉnh sửa để phù hợp với thị trường quốc tế. Hai nam diễn viên nổi tiếng là Chris Pratt và Ngô Kinh sẽ tham gia "Vệ sĩ Sài Gòn" phiên bản Mỹ. Chris Pratt được khán giả Việt yêu mến với nhiều vai diễn trong các bộ phim: Vệ binh giải ngân hà, Người du hành, Avengers: Cuộc chiến vô cực, Avengers: Hồi kết… Còn Ngô Kinh là ngôi sao võ thuật lừng danh với loạt phim: Chiến lang, Sát phá lang, Tân thiếu lâm tự…

Phim Vệ sĩ Sài Gòn được hãng phim của Hollywood mua bản quyền

Phim Vệ sĩ Sài Gòn được hãng phim của Hollywood mua bản quyền

Chia sẻ về các dự án nghệ thuật trong thời gian tới, Kim Lý cho biết năm 2021, anh sẽ quay trở lại với điện ảnh. Nam tài tử sẽ cùng với đạo diễn Leon Lê sản xuất phim “Công chúa Bokassa”. Dự án phim này được dựa trên một sự kiện có thật, lấy bối cảnh ở Việt Nam và Trung Phi, Bangui. Phim sẽ được quay song ngữ tiếng Việt và Pháp.

Kịch bản phim “Công chúa Bokassa” do đạo diễn Leon Lê và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng chắp bút. Đây là dự án điện ảnh thứ hai sau Song Lang của do hai nhà biên kịch tài năng này chắp bút.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ve-si-sai-gon-se-co-phien-ban-hollywood-216950.html