Vệ sĩ của nhóm nhạc xô đẩy người hâm mộ ở sân bay

Vệ sĩ của nhóm nhạc nam Enhypen dùng lực mạnh để xô đẩy người hâm mộ tại sân bay. Hành động của nhóm vệ sĩ làm dấy lên ý kiến trái chiều.

Ngày 17/5, Sports Kyunghyang đưa tin vệ sĩ của nhóm nhạc nam Enhypen trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi có video cho thấy vệ sĩ hành hung, xô đẩy một số người hâm mộ.

Sự việc diễn ra tại sân bay quốc tế Incheon vào ngày 16/5. Tại thời điểm Enhypen đáp xuống sân bay sau khi kết thúc lịch trình ở nước ngoài, người hâm mộ bắt đầu tụ tập lại để chụp ảnh nhóm.

Video ghi lại tình huống cho thấy trong quá trình ngăn cản đám đông hỗn loạn, vệ sĩ của nhóm nam dùng lực rất mạnh để đẩy người hâm mộ nữ ra xa. Tình trạng an toàn của những fan bị đẩy ra ngoài chưa được xác nhận.

Vệ sĩ của nhóm nhạc nam Enhypen bị chỉ trích vì xô đẩy người hâm mộ. Ảnh: Naver.

Khi video được đăng tải, nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích nhóm vệ sĩ.

"Đây không phải là lần đầu tôi thấy vệ sĩ của thần tượng Hàn Quốc đẩy mọi người ra xa vì xâm phạm không gian của thần tượng. Xin đừng bênh vực họ. Họ không nên có hành động bạo lực như này", Sports Kyunghyang trích dẫn bình luận từ người hâm mộ.

Tuy vậy, cũng có nhiều fan phản đối ý kiến này. Họ cho rằng đẩy fan cuồng ra khỏi thần tượng là điều không thể tránh khỏi để đảm bảo an toàn. Theo họ, các fan nữ xuất hiện trong video là người chủ động xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Phản ứng thái quá, mang tính bạo lực đến từ vệ sĩ thường xuyên được người hâm mộ Kpop bàn tán. Tuy nhiên, vấn đề chỉ biến thành cuộc tranh luận sôi nổi sau khi vệ sĩ của nhóm nhạc nam NCT127 tấn công một phóng viên ảnh vào tháng 5/2018.

Khi Hiệp hội Nhiếp ảnh báo chí Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích hành động này, SM Entertainment và công ty dịch vụ bảo vệ phải đưa ra lời xin lỗi. Một quan chức trong ngành giải trí chỉ ra: "Phóng viên có thể phản đối lại vệ sĩ, nhưng việc vệ sĩ, quản lý nghệ sĩ dùng bạo lực với đám đông người hâm mộ là điều thường thấy".

Theo Sports Kyunghyang, vấn đề lớn nhất là không có cách nào để phân biệt giữa công dân bình thường và fan quá khích tại sân bay.

Xô xát giữa vệ sĩ và người hâm mộ thường trở thành chủ đề gây tranh cãi. Ảnh: Naver.

"Đảm bảo an toàn cho thần tượng là điều quan trọng, nhưng có vẻ ngay cả sự an toàn tối thiểu của những người ở trong luồng di chuyển cũng không được đảm bảo", Sports Kyunghyang nhận xét.

Luật sư Jang Hyuk Soon phân tích: "Ngay cả vệ sĩ cũng không được miễn tội hành hung. Họ phải chịu hình phạt ở mức tương tự. Vệ sĩ là chuyên gia võ thuật, và công chúng có xu hướng chịu thiệt hại nhiều hơn khi bị tấn công. Do vậy, vệ sĩ có thể bị trừng phạt nặng hơn".

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-si-cua-nhom-nhac-xo-day-nguoi-ham-mo-o-san-bay-post1317985.html