Về Sầm Sơn, ghé thăm một số điểm di tích danh thắng nổi tiếng

Văn hóa và Đời sống - Năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1954 xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho 7 di tích, danh lam thắng cảnh trên cả nước, thành phố Sầm Sơn tự hào khi có khu danh thắng Núi Trường Lệ, Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, Đền Tô Hiến Thành, Đền Cô Tiên nằm trong số này.

Video một số điểm di tích danh thắng nổi tiếng ở TP Sầm Sơn

Điểm nhấn của Sầm Sơn, bên cạnh những bãi biển là dãy núi Trường Lệ rộng 300 ha. Đây là những hòn núi được tạo hóa sắp xếp, hòn thấp, hòn cao tạo thành dãy Trường Lệ, đẹp như bức tranh sơn thủy hữu tình.

Nằm trên hòn Cổ Giải, thuộc dãy núi Trường Lệ, điểm đến tâm linh đầu tiên hấp dẫn du khách khi về Sầm Sơn có lẽ là đền Độc Cước. Đây là ngôi đền gắn với huyền thoại về vị thần Độc Cước tự xẻ thân mình dẹp loài thủy quái bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân lành.

Đền Độc Cước gắn với nhiều lễ hội được tổ chức tại đây như: Lễ hội Cầu phúc (16/2 Âm lịch), Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy (12/5 Âm lịch) thu hút hàng ngàn du khách tham dự.

Trong đền Độc Cước còn giữ 8 đạo sắc phong do triều đình phong kiến ban tặng cho thần Độc Cước. Muốn tới đền phải bước lên 40 bậc đá, trong đền có thờ tượng thần Độc Cước bằng gỗ có một tay và một chân. Đền có hai pho tượng ngựa đúc bằng đồng, nhiều câu đối bằng chữ nho ca ngợi công lao của vị thần Độc Cước, cặp tượng phỗng tạc bằng chất liệu đá khối.

Đền Cô Tiên ngự trên hòn Đầu Voi, phía Nam dãy Trường Lệ, tựa lưng vào vách đá nhìn ra hướng biển, bên kia vụng Ngọc, bên này vụng Tiên. Đền là nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh

Đền Cô Tiên nằm ở vị thế hùng vĩ mà nên thơ. Năm 1960, Bác Hồ về thăm Sầm Sơn đã nghỉ chân tại Đền Cô Tiên.

Đền Cô Tiên gắn với một số truyền thuyết mang đậm tính nhân văn và được truyền tụng là nổi tiếng linh thiêng.

Dù đã nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng đền vẫn giữ được nét cổ kính.

Trên dãy Trường Lệ còn có một địa điểm du lịch hấp dẫn nữa, đó là Hòn Trống Mái.

Trải qua bao năm tháng, cái thế chênh vênh của Hòn Trống Mái vẫn bền vững cùng thiên nhiên. Đây là một trong những địa danh gắn liền với sự tích về chuyện tình thủy chung.

Nằm trên núi Trường Lệ, Đền thờ Tô Hiến Thành là một ngôi đền cổ nổi tiếng của thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Trải qua thăng trầm lịch sử, ngôi đền đã trải qua nhiều lần trùng tu. Khuôn viên đền rộng rãi, có nhiều cây xanh che bóng.

Tương truyền ngôi đền đã có lịch sử trên 800 năm, là nơi thờ Tô Hiến Thành - quan đại thần phụ chính dưới hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là người văn võ song toàn, nổi tiếng công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý.

Khu danh thắng Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gồm: Núi Trường Lệ, Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, Đền Tô Hiến Thành, Đền Cô Tiên (thuộc phường Trường Sơn) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2019.

Ngoài những điểm đến tiêu biểu nói trên, về với Sầm Sơn du khách còn có thể ghé thăm đền Lương Trung (phường Bắc Sơn); đền Bà Triều (phường Trung Sơn); đền Họ Trần (phường Quảng Tiến), phủ Đô Hầu, đền Thanh Khê (xã Quảng Cư), đền Cá Lập (phường Quảng Tiến)... để tìm hiểu thêm về văn hóa tâm linh độc đáo ở một đô thị du lịch hiện đại.

Mỗi di tích, danh thắng ở Sầm Sơn đều gắn liền với phát triển du lịch. Vì thế, Sầm Sơn đang nỗ lực trong việc gìn giữ giá trị truyền thống các di tích, tạo thêm một lợi thế để phát triển phong phú các loại hình du lịch, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh của du khách.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/diem-den-xu-thanh/ve-sam-son-ghe-tham-mot-so-diem-di-tich-danh-thang-noi-tieng/19469.htm