Về quê thăm ngoại, 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Bố mẹ các cháu đang đi làm ăn xa ở TP Hồ Chí Minh, các cháu đang sống cùng ông bà nội và trong lần về thăm ngoại thì không may gặp nạn, tử vong thương tâm.

Chiều 17-3, UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Nam Hà xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Đập nước nơi các cháu tử vong thương tâm

Đập nước nơi các cháu tử vong thương tâm

Nạn nhân là 2 anh em ruột: Trần Đức Hoàng (SN 2010) và Trần Mạnh Hùng (SN 2013) đều là học sinh Trường Tiểu học số 2 xã Phong Hóa.

Hai cháu là con của vợ chồng anh Trần Giáp Tý và chị Cao Thị Huế ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ các cháu đi làm ăn tại TP Hồ Chí Minh, gửi các con cho ông bà nội chăm sóc.

Gia đình và người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 2 cháu nhỏ

Trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, các cháu lên chơi nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa. Thời điểm xảy ra sự việc, ông bà ngoại đang bận việc nên không để ý, hai cháu rủ nhau ra đập nước Cây Xài ở gần nhà, không may trượt chân xuống hồ bị đuối nước, khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn.

Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang lo hậu sự cho các cháu theo phong tục địa phương.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ve-que-tham-ngoai-2-chau-nho-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-20200317173242463.htm