Về quê 'săn đá'

Nhân chuyến về thăm quê ở xã Thịnh Thành, H. Yên Thành (Nghệ An), Thái Đình Pháp (1989) luôn tiện ghé qua H. Đô Lương (Nghệ An) mua ma túy tổng hợp (dạng đá) rồi cùng bạn ra nghĩa địa sử dụng.

Nhân chuyến về thăm quê ở xã Thịnh Thành, H. Yên Thành (Nghệ An), Thái Đình Pháp (1989) luôn tiện ghé qua H. Đô Lương (Nghệ An) mua ma túy tổng hợp (dạng đá) rồi cùng bạn ra nghĩa địa sử dụng. Ngay sau đó, Pháp quay trở lại TP Đà Nẵng để tiếp tục cuộc mưu sinh và ở tạm một bãi tập kết xe trên đường Trường Chinh, không đăng ký tạm trú tại địa phương. Ngày 19-4, CAP An Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, khi kiểm tra phát hiện Thái Đình Pháp dương tính với ma túy đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc do không có nơi cư trú ổn định. Trước đó, vào năm 2016, Pháp đã bị kết án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thái Đình Pháp.

Thái Đình Pháp.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_205119_ve-que-san-da-.aspx