Về quê nghỉ dịch Covid-19, hai sinh viên bị phạt 3,7 triệu vì vác súng đi bắn chim

Đang trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng 2 nam sinh viên vẫn ngang nhiên cầm khẩu súng hơi đi ra ngoài bắn chim.

Ngày 14/4, UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính P.Đ.T. và N.V.Tr. (SN 1999, đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) mỗi người 200.000 đồng về hành vi "đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết".

Ngoài ra, với hành vi "sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép", N.V.Tr. còn bị xử phạt 3,5 triệu đồng. Tổng số tiền mà thanh niên này phải nộp là 3,7 triệu đồng.

Hai sinh viên tại cơ quan công an

Hai sinh viên tại cơ quan công an

Trước đó, chiều ngày 13/4, tổ công tác công an huyện phát hiện P.Đ.T. và N.V.Tr. cầm súng hơi và 50 viên đạn chì đi bắn chim.

Theo trình bày của Tr. và T. thì cả hai là sinh viên, đang trong thời gian về nghỉ phòng dịch. Khẩu súng là của Tr. Sau khi lập biên bản sự việc, tổ công tác tham mưu UBND xã Diễn Yên ra quyết định xử hành chính đối với hai thanh niên trên.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ve-que-nghi-dich-covid-19-hai-sinh-vien-bi-phat-37-trieu-vi-vac-sung-di-ban-chim-22020144154721895.htm