Về quê Nghệ An ăn Tết, bé trai Hà Nội mất tích bí ẩn

Một bé trai 10 tuổi đang mất tích bí ẩn khi về quê ở TX Hoàng Mai (Nghệ An) ăn Tết.

Sáng nay (24/1, tức ngày 30 Tết), Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết, đang tập trung lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm cháu Văn Đức Tùng Lâm (10 tuổi, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, cháu Lâm đang mất tích bí ẩn khi về quê ăn Tết với ông bà ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai.

 Hình ảnh cháu Lâm do gia đình cung cấp.

Hình ảnh cháu Lâm do gia đình cung cấp.

Theo trình báo của gia đình cháu Lâm, khoảng 18h30 ngày 22/1 (tức ngày 28 Tết), cháu Lâm ăn tối cùng gia đình ở nhà ông bà. Sau khi ăn xong thì không thấy cháu Lâm đâu nữa, gia đình đã chia nhau tìm kiếm nhưng không thấy.

Khi tìm ở khu vực bờ sông Hoàng Mai (đoạn qua phường Mai Hùng), người nhà cháu Lâm phát hiện đôi dép của cháu trên bờ nên trình báo với cơ quan chức năng.

Được biết, cháu Lâm bị thiểu năng ngôn ngữ nên việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.

Cháu Lâm mới từ Hà Nội về quê để ăn Tết cùng ông bà được ít ngày, thì mất tích.

Hiện cơ quan chức năng và gia đình đang tập trung tìm kiếm cháu Lâm.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ve-que-nghe-an-an-tet-be-trai-ha-noi-mat-tich-bi-an-81923.html