Về quê lập nghiệp

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng xung kích về vùng khó, anh Đỗ Tiến Thế, sinh năm 1980, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã khước từ cơ hội việc làm nơi đô thị để trở về góp sức xây dựng quê hương.

Tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải, anh Đỗ Tiến Thế làm việc tại một cơ sở sản xuất nước đóng bình tại Hải Phòng. Gần hai năm làm việc xa quê, thấy việc kinh doanh đem lại hiệu quả nên anh luôn ấp ủ muốn mang nghề về địa phương. Năm 2011, anh Thế về quê vay mượn người thân vốn để mở cơ sở sản xuất thương mại Hoàng Phương với sản phẩm chủ lực là nước sạch thương hiệu AquaAsia - "Nước uống của người châu Á". Nguyên liệu là nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ đã được cơ quan chức năng chứng nhận bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh. Sẵn có kinh nghiệm nên việc vận hành dây chuyền sản xuất với anh khá dễ dàng.

Anh Đỗ Tiến Thế vận hành dây chuyền sản xuất nước đóng bình

Để khách hàng tin dùng, anh đến từng đại lý chào hàng, tặng nước uống miễn phí cho một số nhà văn hóa thôn để quảng bá sản phẩm. Đến nay, anh vẫn tặng các điểm văn hóa thôn trong xã các bình nước AquaAsia cho người dân sử dụng. Trong quá trình sản xuất, anh luôn tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ba năm qua, nước uống AquaAsia trở nên quen thuộc không chỉ người dân nơi đây mà còn nhiều vùng lân cận. Hiện nay, mỗi tháng cơ sở sản xuất trung bình 5-7 nghìn bình, lãi gần 300 triệu đồng/năm.

Chứng kiến nhiều bạn trẻ lúng túng trong việc tìm hướng thoát nghèo nên anh Thế quyết định dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho họ. Từ việc kinh doanh nước đóng bình, anh đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có nghề mới, thu nhập ổn định. Hiện, cơ sở của anh có 6 lao động, thu nhập hơn 3 triệu đồng/ngườ/tháng. Chị Nguyễn Thị Hoa - nhân viên cho biết: "Được nhận làm việc tại cơ sở sản xuất nước uống, tôi có công việc và thu nhập ổn định hơn". Anh Thế còn tận tình hướng dẫn, giúp vốn cho những thanh niên có nhu cầu mở cơ sở kinh doanh nước uống. Anh mong muốn xây dựng tổ liên kết sản xuất nước để hỗ trợ và tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên.

Với những đóng góp đó, nhiều năm liền anh được Huyện đoàn Yên Thế khen thưởng, biểu dương tấm gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

Khôi Nguyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ve-que-lap-nghiep-111825.html