Về quê "khởi nghiệp"

Đối tượng Oanh và số ma túy "đá" tang vật.

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian vào miền Nam làm việc nhưng thấy không có tương lai nên Lê Viết Oanh (1992, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) dắt người yêu hồi hương lập nghiệp. Tại quê, Oanh chọn khởi nghiệp bằng nghề buôn... "đá" và núp bóng trong quán cắt tóc do Oanh mở tại thị trấn Ái Nghĩa (H. Đại Lộc). Qua điều tra, CAH đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Oanh bán ma túy cho đối tượng nghiện tại quán cắt tóc, thu giữ 12 tép ma túy "đá". Oanh khai mua ma túy "đá" ở Đà Nẵng đem về chia nhỏ, bán lại cho con nghiện với giá từ 200- 500 nghìn đồng. Ngày 13-10, CAH Đại Lộc cho biết đã khởi tố Oanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

H.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_156099_ve-que-kho-i-nghie-p-.aspx