Về quê, cả nhà gặp nạn vì xe tải tông

Cả gia đình 4 người chở nhau trên xe gắn máy về quê Vĩnh Long thì bị xe tải tông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tổn thương khá nặng.

Ngày 10-8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đang điều trị cho 3 trong số 4 nạn nhân cùng một gia đình bị tai nạn giao thông.

Nạn nhân là vợ chồng anh La Minh Tr., Nguyễn Thị Út H. (cùng 42 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cùng 2 con nhỏ La Gia H. (7 tuổi) và La Gia Ngh. (5 tuổi). Theo BS Trần Bình Dương, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi được phẫu thuật cấp cứu, các nạn nhân tạm qua được cơn nguy kịch. Anh Tr. bị vỡ lách, gãy tay trái; chị H. bị dập lách, gãy hở 3 xương sườn trái, xương đùi trái và gãy kín 2 xương cẳng chân trái; bé H. gãy đùi trái, riêng bé Ngh. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 vì chấn thương vùng đầu mặt.

Mẹ con chị H. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng ngày 6-8, gia đình anh Tr. từ Bình Dương về quê Vĩnh Long bằng xe gắn máy. Khi đi qua địa phận huyện Củ Chi - TP HCM thì bị chiếc xe tải tông.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/ve-que-ca-nha-gap-nan-vi-xe-tai-tong-2017081016564383.htm