Về quê ăn rằm, xe 7 chỗ bị tàu tông trúng, 2 người chết

Lúc thấy đoàn tàu đang lao tới, người dân đã cảnh báo chiếc ô tô dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ vẫn nhấn ga cho xe chạy qua khiến tàu SE8 tông trúng và kéo lê xe ô tô khoảng 150m rồi mới dừng lại.

Khoảng 10h sáng nay, đoàn tàu SE8 chạy đến đoạn giao với đường dân sinh qua xóm 3, xã Hưng Vĩnh (xã Hưng Mỹ) thì gặp ô tô 7 chỗ BKS 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) lái.

Lúc thấy đoàn tàu đang lao tới, người dân đã cảnh báo chiếc ô tô dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe 7 chỗ vẫn nhấn ga cho xe chạy qua khiến tàu SE8 tông trúng và kéo lê xe ô tô khoảng 150m rồi mới dừng lại.

Hậu quả khiến 2 người trên xe tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn nằm trước tàu hỏa.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân tử vong là Bùi Ngọc Hùng (SN 1984) và cháu ruột Bùi Đức Thành (SN 1993, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Cháu Bùi Đức Hoàn (SN 2002) và tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) bị chấn thương nặng.

"4 người trên xe ô tô này là người họ Bùi về quê ở đây để ăn rằm, trên đường ra nghĩa trang thắp hương thì xảy ra tai nạn", Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/ve-que-an-ram-xe-7-cho-bi-tau-tong-trung-2-nguoi-chet