Về quê ăn rằm bị tàu hỏa đâm, 4 người thương vong

Trong lúc băng qua đường ngang dân sinh tại địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bị đoàn tàu SE8 tông phải khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh. FB)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh. FB)

Ngày 25/8, ông Nguyễn Như Mai - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trên đường sắt khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 25/8, khi chiếc xe 7 chỗ mang BKS 37S- 2427 (chưa rõ danh tính lái xe) trong lúc băng qua đường sắt ở địa bàn xóm 3, xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) thì bị đoàn tàu khách SE8 chạy theo hướng Nam – Bắc lao đến đâm phải, kéo lê một đoạn khoảng 150m rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Cú đâm mạnh khiến 4 người đàn ông bị mắc kẹt trong xe ô tô. Mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa ra ngoài, nhưng 2 người đã tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Đức Hùng (SN 1984) và Bùi Đức Hiển (SN 1992). Hai người bị thương là Bùi Đức Hoàng (SN 2002) và anh Nguyễn Duy Trung (SN 1982). Cả 4 người đều trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong đó, anh Hùng, Hiển và Hoàng là chú cháu với nhau.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc. (Ảnh: FB)

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tai hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Được biết, 4 người này đang trên đường về họ để dự lễ rằm tháng Bảy.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ve-que-an-ram-bi-tau-hoa-dam-4-nguoi-thuong-vong-post272728.info