Về 'phố núi' Bản Sen

Ra thăm khu tái định cư thôn Bản Sen, xã Bản Sen (huyện Vân Đồn) vào một ngày cuối tháng 10, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển nơi đây. Còn nhớ, khoảng 2 năm trước, khu tái định cư này vẫn chỉ là một ngọn đồi với um tùm cây cối, thì nay trước mắt chúng tôi dần hiện lên hình ảnh 'phố núi' tấp nập.

Khu tái định cư được đầu tư hạ tầng cơ sở, phục vụ đời sống của người dân.

Khu tái định cư này nằm ở thôn Nà Sắn. Sở dĩ gọi khu tái định cư thôn Bản Sen bởi các hộ dân nơi đây trước sống ở thôn Bản Sen của xã. Sau trận mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015 gây ngập lụt nghiêm trọng, họ được chuyển về khu này. Với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, địa phương, khu tái định cư nhanh chóng được xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Theo ghi nhận của người dân, so với thôn cũ, điều kiện ở khu tái định cư tốt hơn: Hạ tầng cơ sở đầy đủ; nơi đây cao ráo, không khí trong lành, cảnh quan đẹp, lại gần bến bãi, tiện cho bà con làm thêm nghề biển. Mỗi hộ tái định cư được cấp từ 250-400m2 đất, được đầu tư điện, nước miễn phí. Khu vực này gần trung tâm xã nên trẻ em đến trường gần hơn, việc đi lại cũng thuận lợi. Từ cuối năm 2016, các hộ dân bắt đầu xây dựng nhà ở, đến đầu năm 2017, những mái nhà kiên cố đã mọc lên san sát, vườn rau xanh mướt được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Sắp tới giếng nước hoàn thiện, cung cấp thêm nguồn nước sinh hoạt cho bà con khu tái định cư thôn Bản Sen

Ông Phạm Bá Viễn, công chức địa chính - xây dựng xã Bản Sen, cho hay: “Cái khó nhất ở khu tái định cư là nước sinh hoạt thì nay đã được giải quyết. Ngoài nhà máy nước do Nhà nước đầu tư, từ nguồn vốn Đề án 196 xã còn xây dựng giếng nước ngầm cho khu tái định cư. Sắp tới, giếng nước hoàn thiện, bà con không còn phải băn khoăn về nước sinh hoạt nữa”. Để giúp người dân khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống, huyện giao lại toàn bộ diện tích đất canh tác tại điểm ngập lụt cũ cho các hộ quản lý, phát triển sản xuất chè, cam và có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ có nhu cầu. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ả, khu tái định cư thôn Bản Sen, cho biết: “Gia đình có hơn 1ha vườn cam, dự kiến năm nay cho thu hoạch hơn 2 tấn. Đường đi bây giờ có xa hơn một chút nhưng nơi ở yên tâm hơn làng cũ nhiều nên chúng tôi cũng bảo nhau khắc phục”.

Người dân thôn Bản Sen tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình.

Theo chân Phó trưởng thôn Bản Sen Nguyễn Văn Thoại, chúng tôi đến thăm nhà ông Phạm Văn Được ở khu tái định cư. Trong khuôn viên 400m2 được cấp, một phần ông Được xây nhà, một phần ông cải tạo thành vườn rau. Hộ ông Được chưa được giao rừng hay bến nước để nuôi trồng. Công việc của hai vợ chồng là làm nghề tự do, ai thuê gì thì làm nấy. Tuy nhiên, ông luôn tin tưởng vào những chuyển biến tích cực mà người dân Bản Sen đang từng ngày tạo dựng. Ông chia sẻ: “Bây giờ chúng tôi yên tâm ăn no ngủ kỹ rồi, không còn phải giật mình mỗi đêm vì sợ ngập lụt. Có chỗ an cư, bà con yên tâm làm việc, cuộc sống cũng khấm khá hơn. Năm tới tôi cũng tính nhờ bến nước của anh em cùng chung nuôi ngao, phát triển kinh tế”. Không chỉ sản xuất nông nghiệp như trước, 90% hộ dân ở khu tái định cư thôn Bản Sen còn tham gia nuôi trồng thủy sản. Một số ít thuê được mặt nước, số còn lại chưa có điều kiện thì nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của anh em, họ hàng cùng chung nuôi. Mấy năm nay bà con chủ yếu tập trung nuôi ngao. Vụ trước trừ chi phí bỏ ra, có hộ thu về đôi ba trăm triệu.

Theo lộ trình, hết năm 2018, thôn Bản Sen sẽ ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm này, các chỉ tiêu cũng đã đạt. Thống kê của xã vào đầu năm 2017, toàn thôn Bản Sen có 10 hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 2 hộ. Khu tái định cư Bản Sen đang ngày một thay da đổi thịt, mang lại ấm no cho người dân.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/ve-pho-nui-ban-sen-2406192/