Vẻ nóng bỏng của người đẹp vừa đăng quang Miss Supranational 2018

Valeria Vazquez Latorre - mỹ nhân xinh đẹp đến từ Puerto Rico vừa trở thành tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 sở hữu nhan sắc cuốn hút tựa nữ thần.

Clip: Valeria Vazquez Latorre trở thành Tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

Vào rạng sáng 8/12 (theo giờ Việt Nam), vòng Chung kết Hoa hậu Siêu Quốc Gia 2018 đã diễn ra với sự tranh tài của hơn 70 nhan sắc trên toàn thế giới tại Ba Lan. Khép lại sau nhiều phần thi, đại diện của Puerto Rico - Valeria Vazquez Latorre chạm tay tới vương miện cao quý.

Vào rạng sáng 8/12 (theo giờ Việt Nam), vòng Chung kết Hoa hậu Siêu Quốc Gia 2018 đã diễn ra với sự tranh tài của hơn 70 nhan sắc trên toàn thế giới tại Ba Lan. Khép lại sau nhiều phần thi, đại diện của Puerto Rico - Valeria Vazquez Latorre chạm tay tới vương miện cao quý.

Valeria Vazquez Latorre năm nay 24 tuổi, cao 1,78m hiện đang học ngành công nghệ y tế tại Đại học Puerto Rico.

Người đẹp sở hữu gương mặt xinh đẹp khiến người đối diện khó thể rời mắt.

Chiến thắng của người đẹp Puerto Rico gây khá nhiều bất ngờ, bởi trước đó cô không gây được chú ý. Tuy nhiên sự thể hiện xuất sắc trong vùng chung kết đã giúp người đẹp đăng quang Miss Supranational 2018.

Ngoài việc học ngành y, Valeria còn khá thành công với vai trò người mẫu. Cô từng sải bước trên nhiều sân khấu lớn tại Puerto Rico, New York và Cộng hòa Dominica.

Ngoài gương mặt xinh đẹp, nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Puerto Rico cũng là một điểm cộng giúp cô dành chiến thắng.

Valeria còn có số hình thể đáng mơ ước 90-60-90 cm.

Người đẹp thường xuyên khoe đường cong nóng bỏng của mình trong những bộ bikini quyến rũ trên trang cá nhân.

"Vẻ đẹp hình thức chỉ là tương đối còn vẻ đẹp bên trong mới là điều quan trọng. Nếu không có vẻ đẹp tâm hồn, bạn sẽ không thể là một người đẹp kể cả bên ngoài", câu trả lời giúp Valeria mang về vương miện tại Miss Supranational 2018.

T.K

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/ve-no-ng-bo-ng-cu-a-nguoi-dep-vua-dang-quang-miss-supranational-2018-493408.html