Về nơi rốn lũ 'lên nhanh, rút chậm', người dân bị trôi hết tài sản

Sáng nay (25/10), Đoàn cứu trợ Cục CSGT (Bộ Công an) trực tiếp trao tặng hàng chục suất tiền mặt, nhu yếu phẩm cho người dân rốn lũ Hà Tĩnh.

Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng số 8 (Cục CSGT, Bộ Công an) đại diện Đoàn Cục CSGT trao tiền mặt hỗ trợ các hộ dân rốn lũ Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng số 8 (Cục CSGT, Bộ Công an) đại diện Đoàn Cục CSGT trao tiền mặt hỗ trợ các hộ dân rốn lũ Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Đến sáng nay (25/10), đường vào thôn An Việt (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) nhiều đoạn vẫn bị ngập. Ông Biển Văn Thao (74 tuổi) cùng vợ đưa bao lúa đã mọc mầm, cố hong khô để lựa hạt còn dùng được sau những ngày ngập trong nước lũ.

Chỉ tay lên gác lửng, ông Thao bảo: Cả nhà leo lên đó trú mới an toàn, nước cao cả 2 mét, cuốn trôi, hư hại hết lương thực, đồ đạc. Bên con mương ngoài nhà, bốc mùi nồng nặc bởi con lợn cả tạ chết nổi chưa được cơ quan chức năng đem đi tiêu hủy.

Chờ nước lũ vừa rút, chị Nguyễn Thị Hoài (40 tuổi, thôn Nam Bắc Thành, Cẩm Thành) đem đống quần áo nhầy nhụa bùn non ra giặt vội. Trong nhà, toàn bộ đồ đạc, thóc gạo bị ướt ẩm hết.

"Sáng 17/10, lũ lên quá nhanh, hai mẹ con tôi lấy bao lúa kê lên cái chum nước rồi đứng đó "cố thủ". Nước ngập gần cả 2 mét, đến hôm sau, mọi người mới kết bè chuối đưa 2 mẹ con ra ngoài. May mà còn giữ được tính mạng, nhưng đồ đạc hư hết rồi", chị Hoài nói.

Đoàn cứu trợ của Cục trao hỗ trợ tiền mặt cho gia đình ông Thao vùng rốn lũ Cẩm Thành

Nước ngập lút cửa nhà ông Thao, 2 vợ chồng già phải tá túc trên căn gác

Sau 4 ngày chìm trong "đại hồng thủy", rốn lũ Cẩm Thành giờ lộ vẻ hoang tàn, xơ xác. Bùn non vẫn còn bám vào cây cối, bờ tường. Ngay ở trụ sở UBND xã Cẩm Thành vốn cao ráo cũng bị nước lũ ùa vào hư hại nhiều đồ đạc, giấy tờ.

Ông Nguyễn Huy Trí, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho hay, toàn xã bị ngập trong biển nước từ ngày 17/10. Đến ngày qua, nước mới rút dần. Giờ vẫn còn một số khu vực bị ngập.

"2.300 hộ với 8.000 dân toàn xã chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống khó khăn. Nay gặp lũ dữ, hoa màu, thóc lúa hư hại, thêm nhiều trường hợp cơ cực, tái nghèo", ông Trí nói.

Sáng cùng ngày (25/10), đoàn cứu trợ của Cục CSGT (Bộ Công an) do Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh - Phó trưởng phòng 8 đại diện, cùng Báo Giao thông trực tiếp đến các hộ dân "điểm nóng" ngập lụt trao hỗ trợ 3 triệu đồng/suất cho 10 hộ thiệt hại nặng, và 2 triệu đồng/suất cho 5 hộ khác bị nước lũ tàn phá đồ đạc, lương thực.

Đồng thời, đoàn trao hàng chục suất nhu yếu phẩm: mì tôm, nước lọc, gạo, quần áo qua Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thành để cấp phát đến tay người dân đang cần cứu trợ.

Chị Hoài phơi lại đống quần áo bị ướt, dính bùn non sau 4 ngày cả nhà ngập trong lũ dữ.

Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh cùng đoàn công tác đến trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình chị Hoài

Đây là địa phương thứ 4 thuộc rốn lũ các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh được Đoàn cứu trợ Cục CSGT phối hợp trao tặng trực tiếp đến các hộ dân gặp khó khăn, sập trôi nhà, hư hại tài sản, đồ đạc trong lũ dữ.

Trước đó, chiều tối 24/10, đoàn đến trao 48 suất tiền mặt, mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ đặc biệt khó khăn vùng rốn lũ xã Quảng Tiên (TX.Ba Đồn, Quảng Bình). Ông Lê Văn Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Quảng Tiên cho hay, toàn xã có hơn 1.500 hộ bị ngập, nhiều hộ ngập hơn 2m, giao thông chia cắt, cô lập gần 2 ngày trời.

"Sự chia sẻ của Cục CSGT góp phần vơi bớt khó khăn trước mắt, giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ. Chưa năm nào, Quảng Tiên gánh lũ dữ như năm nay", ông Hoàn nói.

Đại úy Lê Xuân Thưởng, Đội phó Đội TTKS giao thông đường bộ-cao tốc số 5 (Phòng 8, Cục CSGT) cho hay, trước mỗi địa chỉ cứu trợ, tặng quà, đơn vị cử đội tiền trạm liên hệ địa phương và khảo sát thực tế để góp phần đem phần hỗ trợ thiết thực, kịp thời đến các hộ dân cần kíp, khó khăn nhất.

Mong cô trò sớm trở lại trường, đủ sách vở đi học

Ghi nhận PV, nước lũ lên nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Đồ đạc gia đình, học tập học sinh hầu hết bị cuốn trôi, hư hỏng không thể tái sử dụng. Chia sẻ với thầy cô, học sinh vùng "rốn lũ", sáng 25/10, đoàn cứu trợ Cục CSGT trực tiếp đến thăm hỏi, tặng 5 triệu đồng và hàng ngàn tệp vở cho Trường tiểu học Hà Huy Tập (P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh). Đây là địa bàn ngập sâu nhất của TP. Hà Tĩnh những ngày qua. Hàng loạt bàn ghế gỗ ép, đồ dùng học sinh của trường bị hư hỏng. Thầy Lê Đình Mão, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Tập cho hay, trong ngày 25/10, toàn bộ thầy cô được huy động dọn dẹp vệ sinh, đồ đạc để có thể đón học sinh trở lại sau mưa lũ. Nhiều em thiếu thốn sách vở rất cần sự sẻ chia của xã hội.

Chiều 25/10, Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh đại diện Cục CSGT trao hỗ trợ 22 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) cho cán bộ, giáo viên trường THCS Quảng Tiên (xã Quảng Tiên, TX. Ba Đồn, Quảng Bình). Theo cô Đoàn Thị Lan, Phó hiệu trưởng nhà trường, các giáo viên cùng người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong mưa lũ, nhiều cô có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự hỗ trợ của Cục CSGT, góp phần chia sẻ thiết thực với người dân, giáo viên trong cơn ngặt nghèo.

Trung tá Tuấn Anh cho hay, tổng số tiền đợt cứu trợ bão lũ lần này khoảng 200 triệu đồng (tiền mặt và nhu yếu phẩm), do chính CBCS toàn lực lượng Cục CSGT và sự kêu gọi, vận động các tổ chức tham gia.

Đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hư hại nhà cửa vùng "rốn lũ" Cẩm Xuyên

Người dân thêm cơ cực vì tài sản, lương thực hư hại, thóc đã nẩy mầm...

Ngay đến trụ sở UBND xã Cẩm Tiên cũng bị nước lũ bủa vây, hư hại giấy tờ, thiết bị...

Cán bộ, công chức, viên chức xã tự tay vệ sinh, thu dọn lại đồ đạc

Nước lũ gây thiệt hại cho cô, trò trường Tiểu học Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh)

Trung tá Ngô Sỹ Tuấn Anh cùng đoàn cứu trợ Cục CSGT thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cùng nhiều sách vở cho giáo viên, học sinh trường Tiểu học Hà Huy Tập.

Đến sáng 25/10, nước lũ vẫn còn đọng lại ở nhiều khu vực xã Cẩm Thành

Đoàn đến trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân thông qua Ủy ban MTTQ VN xã Cẩm Thành

Trước đó, chiều tối 24/10, đoàn trao 48 suất cho các hộ khó khăn vùng rốn lũ Quảng Tiên

Và 22 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) hỗ trợ giáo viên bị ngập nhà, khó khăn của Trường THCS Quảng Tiên

>>> Xem thêm Clip chia sẻ về ý nghĩa chương trình:

Ngân Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ve-noi-ron-lu-len-nhanh-rut-cham-nguoi-dan-bi-ngap-troi-het-tai-san-d483764.html