Về nơi ghi dấu ngày 27/7

Phát huy truyền thống cách mạng của một tỉnh chiến khu xưa, Thái Nguyên đã và đang quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội - ổn định và phát triển.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ liệt sỹ Đào Văn Chinh.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ liệt sỹ Đào Văn Chinh.

Là một tỉnh thuộc trung tâm an toàn khu cách mạng, cán bộ và nhân dân Thái Nguyên đã có nhiều cống hiến, hi sinh trong lịch sử bảo vệ và xây dựng tổ quốc, quê hương. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua Thái Nguyên luôn chú trọng quan tâm chăm lo cho người có công, thương bệnh binh, đối tượng và gia đình chính sách.

Với trách nhiệm, sự quyết tâm và nỗ lực lớn của các cơ quan chức năng và những người thực hiện, đến nay toàn tỉnh không có tồn đọng về hồ sơ đối tượng chính sách. Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh sớm nhất trong cả nước hoàn thành việc rà soát hồ sơ người có công với cách mạng. Nhờ đó, việc giải quyết chi hỗ trợ được tiến hành rất thuận lợi, kịp thời, đảm bảo.

Hằng năm, Trung tâm Điều dưỡng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) luôn đón tiếp, chăm sóc, điều dưỡng cho hàng ngàn người có công.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho trên 21.000 đối tượng người có công và thân nhân người có công theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Trong đó có: 69 người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945; 03 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 25 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 4.400 thương binh; 1.200 bệnh binh; 9.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, và trên 5.900 người là thân nhân liệt sĩ, thân nhân người có công).

"Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai, trở thành hoạt động ý nghĩa và lan tỏa sâu rộng. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động chăm sóc, ủng hộ, giúp đỡ người có công được duy trì thường xuyên, với các hình thức phong phú, được xã hội hóa rộng rãi, huy động được nhiều nguồn lực tham gia. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh".

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 8.912 hộ (3.441 hộ xây mới và 5.471 hộ sửa chữa), với số tiền hơn 247 tỷ đồng.

Công tác vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hằng năm đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, qua đó đã nhận được sự ủng hộ đóng góp của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Trong giai đoạn 5 năm (2015 - 2019), toàn tỉnh đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt hơn 30 tỷ đồng. Quỹ được sử dụng cho việc thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng.

Khu Di tích lịch sử quốc gia, địa điểm công bố ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ những ngày này luôn tấp lập các đoàn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm viếng.

Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), mỗi năm cán bộ nhân viên ở đây đón khoảng 2.000 lượt người được hưởng chế độ. Với chế độ hơn 2 triệu đồng/người cho mỗi đợt nghỉ điều dưỡng 6 ngày, những người thuộc diện chính sách đến đây được thăm khám, tư vấn sức khỏe chu đáo, có phòng đọc sách báo và không gian nghỉ ngơi thư giãn như chơi bóng bàn, chơi cờ, giao lưu văn nghệ… Các bác không chỉ được lo ăn nghỉ đảm bảo, đi thăm các di tích và cảnh quan, mà quan trọng là còn được quan tâm chăm chút về tinh thần, tình cảm.

"Được thế hệ hôm nay đón tiếp trách nhiệm, nhiệt tình, quan tâm chu đáo, chúng tôi thấy rất phấn khởi. Được gặp lại anh em bạn bè đồng đội, hàn huyên ôn lại câu chuyện lịch sử, cảm thấy ý nghĩa lắm" - bác Dương Quang Tập, 73 tuổi, trú tại phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh công tác chăm lo người có công, tỉnh cũng huy động hiệu quả các nguồn lực để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (12/1972) thuộc phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên được tu bổ, tôn tạo khang trang chủ yếu bằng kinh phí do nhân dân, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân chung tay đóng góp, đã trở thành "địa chỉ đỏ" thu hút khách thăm quan trong hành trình về nguồn tại quê hương cách mạng Thái Nguyên.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tiến hành cất bốc hài cốt, xác định danh tính của hơn 30 quân nhân, công nhân viên quốc phòng hy sinh tại xã La Bằng từ năm 1947.

Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm công bố ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) được tu bổ với khuôn viên rộng rãi, cùng với Quảng trường 27/7 gắn liền với quần thể di tích là nơi phục vụ các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, tổ chức các sự kiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.

Đối với huyện Đại Từ - một địa phương làm tốt công tác này, hiện nay tổng số đối tượng được hưởng chính sách cho người có công là 3.520 người, với tổng kinh phí chi trả trợ cấp hơn 7 tỷ đồng/tháng. Những năm gần đây, huyện còn huy động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trung bình khoảng 400 triệu/năm, dùng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công trên địa bàn.

Cùng với việc tu bổ, tôn tạo các di tích, công trình ghi công liệt sĩ, huyện cũng tiếp tục duy trì việc tìm kiếm hài cốt, quy tập mộ liệt sĩ. Gần nhất, ngày 22/7 vừa qua, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên và sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ đã tiến hành cất bốc hài cốt, xác định danh tính của hơn 30 quân nhân, công nhân viên quốc phòng hi sinh tại xã La Bằng từ năm 1947, quy tập về nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

Ông Lê Kim Phúc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Từ nhấn mạnh: "Việc chăm lo cho người có công, gia đình chính sách vừa là thực hiện trách nhiệm, thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm, đồng thời cũng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay".

Với sự tích cực của các cấp ngành chức năng cùng các địa phương trong toàn tỉnh, Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo người có công, đền ơn đáp nghĩa. Những việc làm thiết thực đó vừa thể hiện trách nhiệm, đồng thời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn với thế hệ hôm nay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ve-noi-ghi-dau-ngay-27-7-1595808651880.html