Về Ninh Bình 'thăm' cây đa 1000 năm tuổi 'biết đi'

Đối người dân Hoa Lư, Ninh Bình, cây đa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là minh chứng 'sống' cho lịch sử quê hương.

Đền Gối Đại tọa lạc tại huyện Hoa Lư, cách trung tâm thành phố Ninh Bình hơn 10 km. Người dân ở Ninh Bình vẫn kể về câu chuyện, Thắng Đại Vương sau khi qua đời được vua Đinh Tiên Hoàng xây ngôi đền dưới gốc đa để đời sau nhớ ơn trấn giữ tứ trấn Hoa Lư.

Về đây, bạn sẽ thấy cây đa cổ thụ nằm sừng sững trước ngôi đền như một người gác cổng hiên ngang, bất khuất.

Dân gian gọi đây là "cây đa di chuyển" bởi từ khi có ngôi đền Gối Đại, cây đã có 3 lần thay thân chính (gốc)

Tại quanh thân chính còn có cả hàng chục rễ lớn nhỏ giúp cây bám vững vàng xuống mặt đất.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cây đa có tuổi đời cả nghìn năm.

Cây cao hơn 20 m, tán rộng khoảng 50 m, lá xanh tốt, um tùm, tỏa bóng mát cho ngôi đền. Hàng ngày, nơi đây luôn có người đến trồng cỏ, chăm sóc.

Để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cây đa, bạn phải mua vé vào khu du lịch với giá 100.000 đồng một người. Trẻ em từ 0,8 tới 1,3 m mua vé giá 50.000 đồng, dưới 0,8 m vào tự do.

An Chi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ve-ninh-binh-tham-cay-da-1000-nam-tuoi-biet-di-68092.html