Về những vùng quê đáng sống

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã để lại dấu ấn phát triển đậm nét trên nhiều lĩnh vực, không chỉ làm cho cuộc sống của người dân sung túc hơn mà còn góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của mỗi người, để cùng chung tay giữ lại hồn quê trong diện mạo mới.

Xã Lương Sơn (Thường Xuân) như được khoác lên mình tấm áo mới nhờ việc thu hút doanh nghiệp đầu tư khu nông trại hiện đại, trở thành điểm đến của du khách, người dân trong và ngoài tỉnh.

Con đường vào xã Đông Khê (Đông Sơn) khang trang, sạch sẽ được tô điểm bởi hàng hoa rực rỡ sắc màu.

Những khu vườn trĩu quả ngọt mang lại thu nhập không nhỏ cho người dân xã Bắc Lương (Thọ Xuân).

Một góc xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Đông Văn (Đông Sơn) hài hòa giữa kiến trúc hiện đại nhưng vẫn lưu giữ nét bình yên của làng quê truyền thống.

Nhiều tuyến đường nội đồng xã Xuân Lai (Thọ Xuân) được trồng hoa hai bên đường.

Những bức bích họa tô điểm cho những vùng quê nông thôn mới.

Những tuyến đường liên thôn mới được xây dựng khang trang ở bản vùng cao Sa Ná, xã biên giới Na Mèo (Quan Sơn).

Khu vườn kiểu mẫu xã Trường Sơn (Nông Cống) được thiết kế và trồng theo quy hoạch từng bước mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Đường vào xã Đông Thịnh (Đông Sơn) gây ấn tượng với hàng cây dài thẳng tắp và hồ nước hữu tình, trở thành biểu tượng đáng tự hào của người dân địa phương.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với những cách làm hay, sáng tạo, đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hỗ trợ để nhân lên những mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, mức sống cho Nhân dân trên toàn tỉnh.

Hà Châu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/ve-nhung-vung-que-dang-song/138410.htm