Về nhất đèo Prenn và chặng 19, Loic Desriac giữ chắc chiếc áo vàng

Ngày 27-4, tay đua người Pháp Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) xuất sắc vượt qua tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (TP.HCM Vinama) ở đèo Prenn, rồi một mình băng về đích chặng 19 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2021 từ TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), qua đó bảo vệ thành công chiếc áo vàng.

Loic Desriac chiến thắng tại TP.Đà Lạt

Loic Desriac chiến thắng tại TP.Đà Lạt

Chiến thắng chặng này, tay đua người Pháp không những bảo vệ thành công áo vàng sau 19 chặng mà còn gia tăng khoảng cách với tay đua người Tây Ban Nha Javier (về hạng 5 chặng) lên 58 giây. Trong khi Bike Life Đồng Nai cũng thắng chặng, qua đó giữ vững ngôi nhất đồng đội và gia tăng khoảng cách từ 28 giây lên thành 44 giây so với đội hạng nhì TP.HCM Vinama. Dược Domesco Đồng Tháp vẫn giữ vị trí thứ ba đồng đội, đồng thời bảo vệ được chiếc áo xanh cho Nguyễn Tấn Hoài và chiếc áo trắng cho Lê Hải Đăng.

Trong khi đó, chiến thắng ở đèo Ngoạn Mục rồi về hạng nhì đèo Prenn, tay đua Tây Ban Nha Javier chính thức đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi của Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai), dù Quốc Khang về nhì đèo Ngoạn Mục nhưng rớt khỏi tốp đầu ở đèo Prenn.

Hôm nay 28-4, cuộc đua sẽ diễn ra chặng 20 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) với lộ trình thi đấu 51km (10 vòng, mỗi vòng 5,1 km).

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/cuoc-dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-htv-2021-ve-nhat-deo-prenn-va-chang-19-loic-desriac-giu-chac-chiec-ao-vang-3054228/