Về Nhà Trắng, ông Trump cởi luôn khẩu trang

Sau khi rời bệnh viện và về Nhà Trắng, ông Trump đã cởi bỏ khẩu trang và đứng chào mọi người.

Hôm 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed sau 3 ngày điều trị Covid-19 tại đây. Sau đó, ông Trump lên chiếc trực thăng Không lực Một để trở về Nhà Trắng. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ vừa làm việc vừa tiếp tục được điều trị Covid-19.

Điều đáng nói, trong lúc đứng trên ban công ở Nhà Trắng, ông Trump đã cởi bỏ khẩu trang và đứng chào những người phía dưới.

Theo CNN, ông Trump sẽ làm việc trong văn phòng tạm cạnh phòng y tế ở tầng hầm của Nhà Trắng.

Văn phòng tạm này cũng cho phép Tổng thống ở khu chính của Nhà Trắng và tách khỏi Cánh Tây, khu vực làm việc của các cố vấn và là nơi đang phát hiện ngày càng nhiều trường hợp dương tính với virus corona chủng mới.

Điển hình, thư ký báo chí Kayleigh McEnany trở thành cố vấn mới nhất của ông Trump thông báo mắc Covid-19. Hai nhân viên của bà McEnany và ít nhất ba phóng viên Nhà Trắng cũng đã dương tính với virus corona chủng mới.

Cho tới hiên tại, ít nhất 10 người trong gia đình, quan chức trong chính quyền, đội ngũ cố vấn và các trường hợp tiếp xúc thời gian gần đây với Tổng thống Trump được xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Sau khi xác nhận mắc Covid-19 vào sáng sớm ngày 2/10, Tổng thống Trump đã được đưa tới Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed ở Maryland để điều trị Covid-19. Tuy nhiên, đệ nhất phu nhân Melania vẫn ở lại Nhà Trắng để theo dõi do mới chỉ xuất hiện “những triệu chứng nhẹ”.

Còn vào ngày 4/10, ông Trump đã bất ngờ rời khỏi bệnh viện và lên xe SUV để đi chào những người ủng hộ đang đứng ngoài Trung tâm Y tế quân sự quốc gia Walter Reed trong vài phút.

Ngồi trong ô tô và đeo khẩu trang, Tổng thống Trump vẫn tay chào những người ủng hộ qua cửa kính. Hành động của ông Trump được cho là thể hiện sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, hành động này có thể gây nguy hiểm cho đội ngũ nhân viên kề cận với Tổng thống. Theo CNN, dường như ông Trump không hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh có tính lây nhiễm cao này.

Hôm 5/10, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là ông Tim Murtaugh cho biết, Tổng thống Trump có ý định tham dự phiên tranh luận thứ hai với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới tại Miami.

Nhóm tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden mới ra tuyên bố, ông Biden một lần nữa nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới.

Vào ngày 2/10, ông Biden cũng có kết quả âm tính sau khi làm xét nghiệm Covid-19. Cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận ông và phu nhân Melania mắc Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ve-nha-trang-ong-trump-coi-luon-khau-trang-266050.html