'Về nhà đi con' sắp kết thúc, Bảo Thanh hào hứng nói xấu Quốc Trường

Có mặt trong buổi fan meeting của 'ông chồng hờ đào hoa' Quốc Trường (Vũ), nữ diễn viên Bảo Thanh (Thư) hài hước: 'một người miền Nam dám ra Bắc tổ chức off fan là gan to lắm!'

Sau thành công của bộ phim "Về nhà đi con", cái tên Quốc Trường trở nên gần gũi hơn với khán giả truyền hình. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài điển trai, nam diễn viên rất giỏi "chăm fan", thường xuyên tương tác với người hâm mộ, chính vì vậy anh sở hữu lượng fan khá khủng.

Để tri ân tình cảm nồng nhiệt của khán giả trong thời gian qua, chiều 10/8, Quốc Trường đã tổ chức buổi fan meeting tại Hà Nội. Cũng trong buổi gặp gỡ này, "Vũ đào hoa" đã có những chia sẻ rất thật về khoảng thời gian tham gia bộ phim "Về nhà đi con" cũng như những dự định sắp tới.

Theo Quốc Trường, dù đã vào nghề hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nổi tiếng. Nam diễn viên gốc Cần Thơ nhớ lại kỷ niệm khi đi quay phim tại Đại Lải. Anh đã trốn ở một góc riêng tư tưởng chừng chỉ có một mình biết. Thế nhưng khi một người phụ nữ đi qua nhìn thấy thì chị ấy gần như đứng hình, đứng yên một chỗ sau đó giậm chân liên tục và la lên: "Mọi người ơi, Quốc Trường này". Dù sau đó anh biết mình sẽ không còn không gian yên tĩnh nữa nhưng đó lại là niềm vui bởi anh cảm nhận được tình cảm yêu mến, trân quý của khán giả.

Có mặt tại buổi giao lưu là sự xuất hiện đầy bất ngờ của "người vợ màn ảnh" Bảo Thanh mang đến sự phấn khích cho khán giả. Ngoài màn song ca đầy ngẫu hứng với bạn diễn, Bảo Thanh còn "nói xấu" Quốc Trường vô cùng hào hứng.

Bảo Thanh nói vui: "Hà Nội là đất của Thanh mà một anh diễn viên miền Nam dám ra Bắc tổ chức họp fan là gan rất lớn".

Chia sẻ về những kỷ niệm của hai "vợ chồng Vũ - Thư", Bảo Thanh kể: "Anh Trường có một thói xấu đó là cầm điện thoại 24/24, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người. Thậm chí trong cảnh quay khi Vũ đang ngủ mà anh ấy vẫn để điện thoại bên cạnh, thỉnh thoảng ti hí mắt sang nhìn màn hình đến nỗi đạo diễn cũng phải nhắc: "Trường ơi em đang ngủ cơ mà". Có lần Thanh quyết định giấu điện thoại của anh Trường khiến anh bực tức thật và đem sự tức giận đó vào chính cảnh nổi cáu với Thư sau khi bị phát hiện đi chơi cùng Nhã về".

Trước câu hỏi ấn tượng thế nào với anh bạn diễn miền Nam, Bảo Thanh cho biết, cả hai không có quá nhiều kỷ niệm ngoài phim trường nhưng ấn tượng Quốc Trường là một người đàn ông rất galant. Biết Bảo Thanh có thói quen uống cafe buổi sáng nên một lần Quốc Trường chủ động mua cà phê cho "vợ hờ". Rồi những ngày sau đó cứ đi quay là cả hai thay nhau mua cà phê.

Cả Bảo Thanh và Quốc Trường đều tâm sự những cảm xúc trong Về nhà đi con đều rất chân thật. Khi đọc kịch bản, không riêng gì Bảo Thanh mà đến NSND Hoàng Dũng cũng phải thốt lên: "Ôi đọc kịch bản tao còn khóc mấy lần". Có những phân đoạn không hề có trong kịch bản nhưng các diễn viên đã tự sáng tạo để sống thật nhất với nhân vật.

Cặp vợ chồng màn ảnh này còn tái hiện cảnh “thả thính” cực mạnh của Vũ dành cho Thư thuở mới quen nhau.

Cặp vợ chồng màn ảnh này còn tái hiện cảnh “thả thính” cực mạnh của Vũ dành cho Thư thuở mới quen nhau.

Và ngẫu hứng dành tặng khán giả ca khúc "Cơn mưa tình yêu" đầy ngọt ngào.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ve-nha-di-con-sap-ket-thuc-bao-thanh-hao-hung-noi-xau-quoc-truong-20190811014754404.htm